Những món trợ lực ứng viên quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Điệu nhảy quân tượng tại Đắk Lắk. Ảnh: Vũ Long
Điệu nhảy quân tượng tại Đắk Lắk. Ảnh: Vũ Long
TPO - Để tiếp sức cho các thí sinh trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19, khán giả tại các điểm cầu đã mang đến những món trợ lực đặc biệt như cháo lươn, điệu nhảy cờ vua, hoa quả...  
 Cổ động viên mang món cháo lươn, đặc sản nổi tiếng của Nghệ An, cổ vũ nhà leo núi Trần Thế Trung. Clip: Cảnh Huệ

Tại các đầu cầu trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19, không khí cổ vũ diễn ra sôi nổi. Cùng với các khẩu hiệu cổ vũ đặc biệt, các cổ động viên đã mang đến những món trợ lực đặc biệt.

Khán giả Nghệ An là món cháo lươn - đặc sản của xứ Nghệ. Đây là món tủ mà Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An) yêu thích.

Khán giả Đắk Lắk cổ vũ Đoàn Nam Thắng ( THPT chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk) là điệu nhảy của 32 quân cờ trên bàn cờ vua, trong đó quân tượng lần lượt vượt qua xe mã hậu để chiếu tướng. Cờ vua là môn thể thao trí tuệ mà Thắng yêu thích. Khán giả cổ vũ Thắng nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công.

Tại Cần Thơ, khán giả lại dành cho Nguyễn Bá Vinh ( THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ) là thức hoa quả vốn nổi tiếng ở xứ gạo trắng nước trong.

Khán giả Khánh Hoà lại cổ vũ và trợ lực cho Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa) bằng chính ý tưởng không rác thải nhựa mà Đăng mong muốn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.