Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020

Những người kiến tạo tương lai

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải) trao tặng phần thưởng cho các tài năng trẻ. Ảnh: Trọng Tài
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải) trao tặng phần thưởng cho các tài năng trẻ. Ảnh: Trọng Tài
TP - Phát biểu tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là người chủ tương lai, kiến tạo những giá trị, sức mạnh mới cho đất nước.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, diễn ra phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam với sự tham gia của 400 đại biểu tài năng trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước. Dự Đại hội có ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Cháy trong mình ngọn lửa tinh thần dân tộc

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: Trong 5 năm qua, hơn 1,1 triệu thanh thiếu nhi tiêu biểu đã được Đoàn, Hội, Đội tôn vinh, tuyên dương. Công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam trong và ở ngoài nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống Cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam đã cập nhật gần 5.000 hồ sơ tài năng trẻ Việt Nam do Đoàn, Hội, Đội phát hiện, tập hợp, tôn vinh. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát huy tài năng trẻ, đặc biệt trong Luật Thanh niên năm 2020 mới được Quốc hội thông qua.

Anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Mỗi bạn trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước nói chung, tài năng trẻ nói riêng hãy luôn cháy trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Là những người trẻ tài năng, mỗi chúng ta hãy phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của mình bằng việc không ngừng nỗ lực vươn lên, đón nhận thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức học tập, thi đua lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, vươn tới những đỉnh cao, những giá trị mới; đem tài năng, sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Đồng thời phải sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với những vấn đề có tính quốc gia, toàn cầu trong quá trình hội nhập”, anh Tuấn nói.

Bên cạnh đó, mỗi tài năng trẻ cần thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt các lực lượng thanh thiếu nhi khác trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của đất nước, địa phương, của ngành, lĩnh vực đơn vị mình.

Lắng nghe - động viên - định hướng - đồng hành

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trong lịch sử dân tộc ta từ xưa đến nay luôn đặc biệt coi trọng hiền tài. Ông đánh giá cao, thời gian qua T.Ư Đoàn có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực và có hiệu quả để mở rộng mạng lưới tài năng trẻ, kết nối trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu, khơi dậy tiềm năng to lớn đóng góp trí tuệ thế hệ trẻ Việt Nam cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

“Tôi tin từ những ước mơ nhỏ, bằng hành động nhỏ chúng ta sẽ có hàng triệu ước mơ, hàng triệu hành động cùng dệt nên ước mơ, khát vọng lớn vì một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

“400 đại biểu tài năng trẻ tham dự Đại hội lần này thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam, khẳng định mình trong học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước và làm rạng danh tuổi trẻ Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam rạng rỡ và ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trong tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng “nguồn lực con người, nhất là nhân tài đang trở thành động lực phát triển, nguồn lực nội sinh hết sức quan trọng của mọi quốc gia”. Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là người chủ tương lai, kiến tạo những giá trị, sức mạnh mới cho đất nước.

“Là những tài năng trẻ, các bạn hãy tự hào để nói rằng, một dân tộc đã gan góc đứng lên đấu tranh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, một dân tộc thông minh và sáng tạo, tài năng không đợi tuổi, luôn coi hiền tài là nguyên khí quốc gia không có lý do gì để chúng ta không sánh vai với các cường quốc năm châu trong thời đại mới”, ông Thắng nói.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kêu gọi các bạn trẻ hãy hun đúc hoài bão, khát vọng cống hiến cho đất nước, luôn nêu cao tinh thần tự hào dân tộc. Đồng thời ông đề nghị T.Ư Đoàn cần tiếp tục nghiên cứu sâu, cụ thể hóa các chương trình hành động, khơi dậy tinh thần tự hào, cống hiến trong giới trẻ; lắng nghe - động viên - định hướng - đồng hành phát huy tài năng của người trẻ; làm tốt hơn nữa công tác tài năng trẻ từ trung ương đến cơ sở…

MỚI - NÓNG