Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19

TPO - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhóm thiện nguyện ở Hà Nội đã không quản ngại khó khăn, cùng chung tay giúp đỡ hỗ trợ người nghèo và các lực lượng nơi tuyến đầu phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể trong suốt thời gian qua. Trong ngày 23/4 có 1.000 bao gạo, mỗi bao 5kg được phát miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 1

Tại chùa Quan Nhân, Hà Nội, hàng ngày các thành viên trong nhóm thiện nguyện Từ Tâm chế biến hơn 300 suất ăn từ 6h sáng để kịp 10h30 các tình nguyện viên sẽ vận chuyển trao đến tận tay các chốt kiểm soát giao thông cửa ngõ Thủ đô và trung tâm y tế quận huyện.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 2

Ngoài thực đơn chính là 2 món mặn, canh các suất ăn đều kèm theo 1 phần tráng miệng được thay đổi theo thực đơn mỗi ngày.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 3

Các suất canh đều được đóng hộp, bảo quản cẩn thận để chuyển đi xa.

    Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 4

Các suất ăn hàng ngày đều luôn được nhóm Từ Tâm thay đổi linh hoạt tính toán chu đáo để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 5

Bệnh viện Lao , Phổi Trung ương nhận các suất ăn gửi gắm tình cảm yêu thương của nhóm.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 6

Các chiến sỹ công an tại chốt kiểm soát 'cách ly xã hội' trên đường 5 nhận suất cơm gửi gắm tình cảm hàng ngày từ nhóm thiện nguyện Từ Tâm.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 7

'Chia sẻ yêu thương, Lan toả sức sống' là thông điệp của chương trình cấp gạọ miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch do báo Nông thôn Ngày nay và Công ty TNHH SX & XNK Nguyên Hà chung tay phối hợp thực hiện.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 8
Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 9 Chương trình thiện nguyện 'Trao yêu thương, gửi yêu thương' tặng 127 suất quà giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19 được thực hiện bởi tổ dân phố số 2 cùng Mặt trận tổ quốc phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng, hà Nội).
Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 10

Cô Oanh - tổ phó tổ 13 phường Đồng Nhân đại diện nhận các món quà ý nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 11 Cô Lê Thị Soạn tổ 4 phường Đồng Nhân xúc động chia sẻ: "Cô nhận 10 suất thay cho các hộ sáng nay, những món quà hỗ trợ thực sự có ý nghĩa trong mùa dịch này".
Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 12 Ngay từ sáng sớm người dân trong trong tổ 2 đã chuẩn bị sẵn các món quà để gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 13

Có 127 suất quà bao gồm: 5kg gạo, 1kg mỳ chính, 1kg đường, 1 lít dầu ăn, 10 gói mỳ tôm, 2 gói bột nêm được các nhà hảo tâm và các hộ kinh doanh trong khu vực phường Đồng Nhân quyên góp để hỗ trợ cho chương trình ý nghĩa này.

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 14

Trước đó, ngày 19/4, tập thể lớp 11A4, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ những người đang gặp khó khăn. Cụ thể, các bạn học sinh lớp 11A4 đã mua các loại nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày ủng hộ cho Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng (số 117, Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 15

Cô giáo Lê Thị Tâm Hảo (thứ ba từ phải qua) cùng phụ huynh, học sinh lớp 11A4 ủng hộ nhu yếu phẩm cho "Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng"

Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 16
Những tấm lòng thiện nguyện sưởi ấm tình người mùa dịch COVID-19 ảnh 17

Các em học sinh đã có mặt ở siêu thị từ rất sớm, vận chuyển hàng hoá ủng hộ vào khu vực kho của siêu thị và trực tiếp phân chia các suất quà theo sự điều phối của tình nguyện viên tại đây. Buổi sáng của các em kết thúc khi toàn bộ thực phẩm đã được chia theo suất và chuẩn bị được trao tận tay đến những người cần. 

MỚI - NÓNG