Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn:

Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19

TPO - Ngày 21/4, tại Hà Nội, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến giọt máu hồng, ươm mầm sự sống". Các đoàn viên thanh niên và công đoàn viên nổi bật trong màu áo xanh thanh niên đã hào hứng đăng ký hiến máu.
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 1 Ngày 21/4, tại Hà Nội, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến giọt máu hồng, ươm mầm sự sống".
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 2 Đây là hoạt động hưởng ứng Thư kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lời phát động đoàn viên, thanh niên tích cực hiến máu khắc phục tình trạng hiếm máu trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 3 Từ 8h sáng, người tham gia hiến máu đã có mặt tại Hội trường 26-3 để kiểm tra sức khỏe, đăng ký hiến máu. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, hoạt động hiến máu đã được chia theo giờ, bố trí không gian thoáng đãng đảm bảo khoảng cách.
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 4 Chị Phạm Thị Thu Hòa (Văn phòng Đảng đoàn thể cơ quan T.Ư Đoàn) là người hiến máu đầu tiên trong chương trình. Chị cho biết trước đó đã đăng ký hiến máu online. Đây là lần thứ hai hiến, trước đó vì lý do sức khỏe nên không đủ điều kiện. "Tôi rất vui vì có thể hiến được máu và được góp điều ý nghĩa cho cộng đồng", chị Hòa nói.
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 5 Chị Lê Hồng Hạnh (Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn) cho biết hạnh phúc khi được hiến máu giúp những người bệnh cần máu điều trị để duy trì sự sống, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 này. Tham gia ở cơ quan nên chị không cùng cả nhà đi hiến máu.
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 6 Anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ 5 hiến máu với tinh thần sẻ chia, tình nguyện. "Tôi có nhóm máu O được hiến máu để góp phần giảm thiểu tình trạng khan hiếm máu đợt dịch này là điều rất ý nghĩa, cần thiết phải làm", anh Hà nói.
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 7 Cùng với các cán bộ, đoàn viên thanh niên và công đoàn viên đã tích cực hiến máu. Anh Vương Bảo Anh (Website T.Ư Đoàn) đã sắp xếp công việc để đến hiến máu, lan tỏa thông điệp "Hiến máu an toàn, đừng ngại COVID-19". Đây là lần thứ 5 anh Bảo Anh hiến máu.
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 8 Bên cạnh đó, nhiều người cùng gia đình tham gia hiến máu. Anh Lê Văn Hùng cho biết tham gia hiến cùng vợ và con. "Đây là lần đầu tiên gia đình tôi cùng đi hiến máu. Tôi là lần thứ ba, vợ lần đầu tiên và con trai lần thứ hai"
Sẻ chia giọt hồng, ươm mầm sự sống trong dịch COVID-19 ảnh 9 Cùng hưởng ứng ứng Thư kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lời phát động của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tại Báo Tiền Phong không khí hiến máu diễn ra sôi nổi. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động truyền thống của cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong; đã thành thương hiệu của Tiền Phong với chương trình Chủ nhật Đỏ. Tính đến ngày 9/3/2020, Chủ nhật Đỏ 2020 đã được tổ chức tại 36 tỉnh thành, số lượng máu tiếp nhận: 46.252 đơn vị, vượt chỉ tiêu số lượng máu đăng ký: 5.992 đơn vị máu
MỚI - NÓNG