Sẽ có 91 điểm 'Thanh niên cùng hành động' chào mừng Ngày thành lập Đảng

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN thông tin về chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Đảng Hải
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN thông tin về chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Đảng Hải
TPO - Ngày 3/2, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt ra quân Ngày Thanh niên cùng hành động, tại 91 điểm, triển khai thực hiện gần 1.500 công trình, phần việc; thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngày 27/1, T.Ư Đoàn họp báo thông tin chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Triển khai thực hiện gần 1.500 công trình, phần việc

Ngày Thanh niên cùng hành động sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước trong ngày 3/2/2021, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên cả nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, tại 91 điểm hoạt động, trong đó, có 90 điểm trong nước được phân bổ đều khắp 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm được tổ chức tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sẽ có 91 điểm 'Thanh niên cùng hành động' chào mừng Ngày thành lập Đảng ảnh 1 Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN cho biết, lễ phát động được tổ chức với 3 điểm cầu: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN cho biết, lễ phát động được tổ chức với 3 điểm cầu: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Các hoạt động hưởng ứng sau lễ phát động được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai đồng loạt và đa dạng về nội dung, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: hoạt động tuyên truyền về thành công Đại hội XIII của Đảng; hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng; tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho thanh, thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Anh Triết cho biết, tại Hà Nội, ngày Thanh niên cùng hành động được triển khai tại 5 điểm để, thực hiện nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa: hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường, bàn giao 3 nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách…

Anh Triết cho biết thêm, công tác huy động nguồn lực cho các hoạt động hưởng ứng được các đơn vị quan tâm, đẩy mạnh. Tính đến ngày 25/1, 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai cho gần 1.500 công trình, phần việc; thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên và huy động được hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, có những đơn vị đăng ký tham gia với số lượng lớn, như: 10.000 đoàn viên, thanh niên tại Kiêng Giang; 3.000 đoàn viên, thanh niên tại Hà Nội...

Tạo sự lan tỏa lớn

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, năm nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, lũ lụt, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tập trung chương trình Thanh niên cùng hành động để triển khai các hoạt động nhằm tập trung, hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng bị tổn thương, chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, dịch bệnh là điều rất cần thiết.

“Với phương châm Ngày Thanh niên cùng hành động, các bạn trẻ sẽ bắt tay vào thực hiện ngay những nội dung, phần việc ý nghĩa, thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ; các hoạt động trên sân khấu được tổ chức gọn gàng”, anh Huy nhấn mạnh.

Sẽ có 91 điểm 'Thanh niên cùng hành động' chào mừng Ngày thành lập Đảng ảnh 2 “Với phương châm Ngày Thanh niên cùng hành động, các bạn trẻ sẽ bắt tay vào thực hiện ngay những nội dung, phần việc ý nghĩa, thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ; các hoạt động trên sân khấu được tổ chức gọn gàng”,

Theo anh Huy, Ngày Thanh niên cùng hành động diễn ra mấy tầng hoạt động từ cấp T.Ư đến cấp cơ sở. Cấp T.Ư có: chương trình “Em là mầm non của Đảng” tại Thái Nguyên; đối với thanh niên nông thôn có “Ngày hội thanh niên nông thôn” ở Lai Châu; đối với sinh viên có hoạt động Hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết; hỗ trợ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, với các chuyến xe Yêu thương; đối với công nhân có chương  trình mang tết về quê… Dường như trên tất cả đối tượng thanh niên, chúng tôi đều có các chương trình hành động cụ thể. Với cách thức tổ chức như vậy, chúng tôi tin tưởng Ngày Thanh niên cùng hành động có sự lan tỏa rất lớn”, anh Bùi Quang Huy, Bí thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn cho biết, từ tháng 9/2020, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt chính trị cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, kéo dài đến hết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó đến nay các cấp bộ Đoàn trong cả nước tập trung tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đặc biệt nhất là hoạt động tuổi trẻ cả nước góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng hợp có hơn 500.000 ý kiến đoàn viên, thanh niên cả nước góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Anh An cho biết thêm, trong những ngày gần Đại hội có rất nhiều hoạt động sôi nổi, sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, các hoạt động tình nguyện, thực hiện các công trình thanh niên chào mừng Đại hội.

Đặc biệt, ngày 3/2, diễn ra chương trình Ngày thanh niên cùng hành động. Ngày 4/2, sẽ diễn ra Hội nghị BCH T.Ư Đoàn để thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, sẽ bàn thảo luôn chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngay sau đó, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị trục tuyến toàn quốc để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ Đoàn từ cấp T.Ư đến cấp cơ sở và tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong đoàn viên, thanh niên cả nước.

 “Những hoạt động đó thể hiện tiên phong, chủ động, kịp thời của thanh niên nhằm sớm cụ thể Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”, anh An nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG