Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong đại diện báo Tiền Phong tặng hoa các vị đại biểu dự buổi Toạ đàm trực tuyến. Ảnh: Như Ý
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong đại diện báo Tiền Phong tặng hoa các vị đại biểu dự buổi Toạ đàm trực tuyến. Ảnh: Như Ý
TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam. Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến 11/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội với 693 đại biểu là cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tham dự Đại hội.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, báo Tiền Phong tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến “Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh –Sáng tạo”, một hoạt động thiết thực của những người làm báo chào mừng Đại hội.

Buổi toạ đàm diễn ra lúc 14h chiều nay 7/12 đồng thời tại hai địa điểm: Toà soạn báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội và Văn phòng Đại diện TPHCM (384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM).

Tham dự buổi Toạ đàm, có các đồng chí:

Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Nguyễn Quốc Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Và 8 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 1
Toạ đàm Sinh viên Bản lĩnh - Sáng tạo

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

07/12/2018 14:03

07/12/2018 14:04

Buổi Toạ đàm "Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh - Sáng tạo" sẽ được phát trực tiếp đồng thời trên các fanpage: Hội Sinh viên Việt Nam; Ban Tuyên giáo TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Tiền Phong.

07/12/2018 14:07

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Sinh viên Việt Nam đã thành lập thêm 05 tổ chức Hội cấp tỉnh, 07 tổ chức Hội cấp trường trực thuộc Trung ương, 03 tổ chức Hội ở ngoài nước. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 08 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với gần 1,4 triệu hội viên.

07/12/2018 14:07

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X có tiêu đề “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”, gồm hai phần: Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023.

07/12/2018 14:08

07/12/2018 14:10

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 4 Tại đầu cầu TPHCM, nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM trao hoa cho ba đại biểu dự buổi Toạ đàm trực tuyến.

07/12/2018 14:11

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xác định là:  “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

07/12/2018 14:20

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 5 Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong đại diện báo Tiền Phong tặng hoa các vị đại biểu dự buổi Toạ đàm trực tuyến.

07/12/2018 14:25

Mở đầu tọa đàm, đồng chí Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ, trong 5 năm năm qua Hội sinh viên Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Với mong muốn đưa thêm nhiều thông tin về Đại hội Đại biểu Sinh viên Việt Nam lần thứ X tới nhiều bạn sinh viên không có điều kiện đến tham Đại hội tới, báo Tiền Phong đã phối hợp với Trung Ương Đoàn để tổ chức buổi tọa đàm hôm nay. Đồng thời mong muốn ghi nhận được nhiều ý kiến về Đại hội thông qua bạn đọc của báo Tiền Phong.

07/12/2018 14:29

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 6 Nhà báo Phùng Công Sưởng, phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: Toạ đàm "Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh - Sáng tạo" được tổ chức với mong muốn đưa nhiều thông tin về các phong trào, hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 hơn nữa đến đông đảo sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài.
Toạ đàm mong muốn ghi nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ từ độc giả cả nước; chuyển tải được nhiều nội dung trả lời của đại diện Hội Sinh viên Việt Nam và các đại biểu về tham dự Đại hội.

07/12/2018 14:36

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 7  Lê Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính) 
Chia sẻ về phong trào "Sinh viên 5 tốt" tại Trường Học viện Tài chính, Lê Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính) cho biết: Với Học viện Tài chính, bước đầu tạo được sự yêu thích với các bạn sinh viên.
Tuyên truyền phong trào "Sinh viên 5 tốt" thông qua chính các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường đề ra. Từ những con số "Sinh viên 5 tốt" gia tăng qua các năm và chất lượng hồ sơ xét duyệt sinh viên chứng tỏ sức hút của phong trào, ý thức mà các sinh viên đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của phong trào này.
Số lượng sinh viên của Học viện Tài chính cấp thành phố năm 2017: 9 sinh viên và Cấp trung ương là 1 sinh viên.

07/12/2018 14:40

Đinh Vũ Khánh Định (Chủ tịch Hội sinh viên trường, Hội sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội) cũng cho rằng, phong trào "Sinh viên 5 tốt" tại ĐH Luật được tăng cường tốt. Năm qua, có một bạn đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Chính chi hội có bạn sinh viên đó cũng được bằng khen Tập thể 5 tốt cấp Trung ương. Qua đó, các bạn sinh viên ngày càng hiểu hơn về phong trào Sinh viên 5 tốt, cũng như nhận thấy ý nghĩa, lợi ích mà phong trào mang lại.

07/12/2018 14:43

Phát biểu tại Toạ đàm, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Đây là dịp chúng tôi đánh giá đáng quý để ban tổ chức đại hội có kênh được gặp gỡ đại biểu, gặp gỡ các bạn sinh viên, lắng nghe thêm tâm tư nguyện vọng, ý tưởng gửi tới đại hội. Công tác Hội và phong trào sinh viên sẽ không thành công nếu thiếu ý kiến đóng góp của các bạn trong thời gian qua và trong buổi thông tin toạ đàm hôm nay.

Hội Sinh viên Việt Nam hiện nay có 1,4 triệu hội viên trên tổng số 2 triệu sinh viên học tập trong và ngoài nước; với 28 tỉnh thành có Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 trường thuộc trung ương và 8 hội sinh viên việt nam ở các nước. Đây là mạng lưới tổ chức rộng khắp đại diện cho tiếng nói, phong trào sinh viên.

Qua chương tình này, chúng tôi muốn nghe các ý kiến góp ý, ý tưởng của các đại biểu dự đại hội và các bạn sinh viên theo dõi qua báo để đóng góp cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.

07/12/2018 14:46

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 8 Nguyễn Ngọc Uyên Vy - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, UV.BTK HSV Việt Nam tỉnh Bình Dương, Phó chủ tịch HSV Việt Nam trường Đại học Bình Dương (bìa trái)

Là một cán bộ hội chủ chốt của trường, vậy Vy có thể chia sẻ bí quyết sắp xếp thời gian để vừa tham gia các hoạt động hội trường vừa có kết quả học tập tốt? (ngoc_bich_le_bao@gmail.com)

Nguyễn Ngọc Uyên Vy - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, UV.BTK HSV Việt Nam tỉnh Bình Dương, Phó chủ tịch HSV Việt Nam trường Đại học Bình Dương: Bí quyết để có thể sắp xếp thời gian vừa học vừa hoạt động của em đó là phân bổ lịch học chủ yếu vào 2 học kỳ chính trong năm. Còn học kì phụ (học kỳ hè) em sẽ dành cho các hoạt động Đoàn hội và tình nguyện. Trong năm học nếu có hoạt động, em sẽ chủ động chuyển lịch học của mình sang buổi khác nếu trùng vì học theo hệ thống tín chỉ nên việc sắp xếp lịch học trở nên linh hoạt và chủ động hơn. Bên cạnh đó, nếu trùng lịch học thì em sẽ chủ động liên hệ với giảng viên để xin giảng viên sắp xếp lịch học phù hợp. Tuy nhiên, muốn giảng viên đồng ý thì chính bản thân mình phải tạo niềm tin với thầy cô, để từ đó thầy cô mới đồng ý với kế hoạch học tập của mình.

07/12/2018 14:47

Khi được hỏi về ý nghĩa của cuộc thi sáng tạo robot khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cuộc thi mà đội trường ĐH Lạc Hồng đã xuất sắc giành chức vô địch, sinh viên Trần Văn Hạnh (Trường ĐH Lạc Hồng) cho biết cuộc thi với ý nghĩa tạo ra sân chơi công nghệ cho sinh viên trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, bên cạnh đó đây cũng là cơ hội cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học tiếp xúc với các công nghệ mới trên thế giới nói chung, cũng như nơi thể hiện sự sáng tạo ứng dụng của sinh viên Việt Nam vào cuộc thi nói riêng. “Riêng đối với em, cuộc thi này là tiền đề để bản thân phát triển trên con đường chinh phục công nghệ của mình sau này.”, Hạnh chia sẻ.

07/12/2018 14:50

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 9 Trương Công Toại, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử - Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Được biết, Toại là người đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng, bạn có thể chia sẻ về đam mê của mình? Vì sao bạn lại chọn lĩnh vực đó? (Lương Phương Huyền, Đại học Kinh tế Quốc dân)?

Trương Công Toại (SN 1996, Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử - Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) chia sẻ: Mình đã đam mê Nghiên cứu khoa học (NCKH) từ rất lâu. Chính vì lẽ đó mình quyết tâm chọn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM để nuôi dưỡng và phát triển đam mê. Và mình chọn theo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, bởi biết được niềm đam mê rô-bốt phải dung hòa giữa các mảng khác nhau về cơ khí, hệ thống điện tử và CNTT thì mới tạo ra một con rô-bốt hoàn chỉnh.

Việc tiếp cận với nghiên cứu về rô-bốt bắt nguồn từ lúc được thầy cô định hướng, giới thiệu nhiều về rô-bốt, về tự động. Chính vì thế chọn theo ngành này để mình được thỏa sức sáng tạo về rô-bốt.

07/12/2018 14:54

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 10 Nguyễn Thị Thu Hằng, Sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á tại Singapore

Là ngôi trường nghệ thuật thì em thấy có khó khăn gì trong việc thực hiện “Sinh viên 5 tốt” hay không?

Nguyễn Thị Thu Hằng, Sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á tại Singapore cho biết: Chắc chắn có nhiều khó khăn trong việc thực hiện “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Tuy là trường nghệ thuật nhưng bọn em rất năng nổ tham gia các hoạt động trường đề ra. Bên cạnh việc học tập thật tốt, sinh viên trường nghệ thuật cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động biểu diễn trong và noài nước. Muốn đạt được những thành tích cao để ngôi trường mình tự hào. Năm 2018, em có tham gia Liên hoan nghệ thuật châu Á tại Singapore và may mắn đoạt Giải vàng cuộc thi.

“Thực ra khi đi thi em không quan trọng việc đoạt được giải thưởng chỉ mong muốn được học hỏi, cọ sát. Nhưng với sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều của bản thân cộng thêm một chút may mắn em đã đoạt được giải Vàng lần này và đêm đến niềm tự hào cho ngôi trường mình đang theo học”, Hằng chia sẻ.

07/12/2018 14:56

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 11 Tôn Nữ Ngọc Hân, Chủ tịch hội sinh viên Thái Lan

Tôn Nữ Ngọc Hân, Chủ tịch hội sinh viên Thái Lan, cho rằng phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã thấy được bức tranh toàn diện về Sinh viên Việt Nam. Tôi mong muốn sẽ thấy được ở đại hội lần này thấy được hình ảnh thủ lĩnh sinh viên bản lĩnh vững vàng và đầy sáng tạo. Bản lĩnh ở đây đó chính là chúng ta thúc đẩy những trào lưu tích cực và sớm phát hiện những trào lưu tiêu cực. Sáng tạo ở đây đó chính là tìm ra được phương thức để triển khai các hoạt động lưu học sinh đúng với thực tiễn. Ngoài ra, với riêng tôi, có một mong muốn khác, đó là bản lĩnh của các bạn sinh viên Việt Nam. Đó là điều rất quan trọng đối với các bạn du học sinh ở nước ngoài.

07/12/2018 15:03

Chờ đợi kỳ Đại hội X sáng tạo bản lĩnh

Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á tại Singapore chia sẻ: đối với các bạn sinh viên, nhất là sinh viên trường nghệ thuật luôn có trong mình sự sáng tạo và bản lĩnh. Em kỳ vọng thông qua kỳ Đại hội này, các bạn có cơ hội nói lên được những suy nghĩ, sáng kiến của mình trong một vấn đề nào đó để truyền tải đến toàn bộ các bạn sinh viên. “Bản lĩnh và sáng tạo là rất cần thiết đối với sinh viên”, Hằng nói.

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 12 Đinh Vũ Khánh Định, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Luật Hà Nội

Đinh Vũ Khánh Định, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Luật Hà Nội, mong muốn “đây là cơ hội đáng quý những bạn sinh viên trong nước không chỉ có cơ hội giao lưu với sinh viên các vùng miền khắc (Bắc – Trung – Nam), mà còn có cơ hội gặp gỡ với các anh chị sinh viên học tập ngoài nước. Qua đó, chúng em có thể chia sẻ, hiểu hơn về cuộc sống của các anh chị sinh viên học tập ở nước ngoài, đồng thời hỏi hỏi thêm kinh nghiệm trong công tác hội, để có thể triển khai ở trường ĐH Luật Hà Nội nói riêng, và đối với tất cả sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam nói chung”.

Lê Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính kì vọng Đại hội có nhiều sự đổi mới hơn, tiếp thu các ý kiến từ các đại biểu tham dự đại hội. Em mong muốn từ việc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đại hội sẽ đề ra chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ mới, phát động những chương trình đi vào thực tế thực chất bên cạnh đó lồng ghép linh hoạt việc giáo dục tư tưởng cho các bạn sinh viên. Hoạt động tình nguyện đi vào thực chất, hiệu quả lâu dài và đúng tính chất sinh viên tình nguyện thời đại mới.

Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Hy vọng tại Đại hội tới có thể thể hiện được bản lĩnh sáng tạo của sinh viên. Tại đại hội có thể bầu ra ban chấp hành, ban thư ký thể hiện ý chí nguyện vọng của sinh viên. Ngoài ra tôi mong muốn đại hội có thể tổng kết được quá trình hoạt động nhiệm kỳ cũ, đề ra phương hướng sắp tới cho sinh viên.

07/12/2018 15:03

07/12/2018 15:06

Chia sẻ về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, anh Nguyễn Minh Triết, cho biết: Phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ mới có hướng triển khai đảm bảo tính rộng khắp, sâu sắc. Chúng tôi mong muốn công tác Hội đồng hành được với sinh viên không chỉ đang ngồi học trên ghế nhà trường mà khi ra trường, khi đã hoàn thành việc học tập chuyên môn để các bạn tự tin và đầy đủ hành trang thích nghi với thị trường lao động, có việc làm như ý muốn, có điều kiện khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Các nội dung thiết kế gửi tới Đại hội, gửi tới sinh viên, hội viên nội dung xung quanh các hoạt động rèn luyện từng tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Chúng ta có các cấp để xét duyệt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, cũng chính là tổ chức Hội có độ mở dành cho cấp cơ sở, cấp trường, tỉnh thành tự có xác lập mức độ chỉ tiêu thực hiện phong trào. Như vậy sinh viên trong nước và sinh viên ngoài nước có điều kiện triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” phù hợp nhất.

Chúng tôi muốn gửi đến các bạn thông điệp: làm sao để phong tào thực sự là nhu cầu thiết thân của sinh viên. Không phải vì Hội Sinh viên Việt Nam phát động phong trào này mà sinh viên mới làm theo mà các bạn cần phấn đấu theo tiêu chí này để hoàn thiện bản thân. Đạt được danh hiệu chỉ là một trong những giải pháp triển khai phong trào. Chúng tôi mong muốn các bạn cán bộ Hội có đầu tư nghiên cứu phóng trào thiết kế hoạt động cho phù hợp cho sinh viên của trường, đơn vị mình.

07/12/2018 15:09

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 13 Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

07/12/2018 15:12

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 14 Nguyễn Ngọc Uyên Vy.

Có ý kiến cho rằng, hoạt động đoàn hội tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến học tập, còn ý kiến của Vy? (Đặng Quang Tư, sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng)

Nguyễn Ngọc Uyên Vy, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, UV.BTK HSV Việt Nam tỉnh Bình Dương, Phó chủ tịch HSV Việt Nam trường Đại học Bình Dương: Nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý thì các hoạt động Đoàn Hội thật sự không tốn quá nhiều thời gian của các bạn. Hơn ai hết, Hội sinh viên luôn hiểu rằng học tập mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên nên các hoạt động tổ chức ra luôn rơi vào các ngày cuối tuần để các bạn thuận tiện tham gia. Em nghĩ rằng khi tham gia bất kì hoạt động Đoàn hội nào bản thân chúng ta cũng đều học hỏi được rất nhiều điều bổ ích mà trên ghế nhà trường sẽ không có. Vì vậy các bạn sinh viên không nên chỉ chú tâm quá vào việc học mà không tham gia vào các hoạt động Đoàn hội để rèn luyện những kỹ năng mềm có ích trong tương lai.

07/12/2018 15:16

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 15 Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Là con gái học trong môi trường Bách Khoa chủ yếu dành cho các bạn nam, lại làm Phó chủ tịch Hội Sinh viên, bạn có gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai phong trào ‘Sinh viên 5 tốt” không?

Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Là đại diện trường kỹ thuật tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Thời gian qua số lượng sinh viên 5 tốt tăng lên đáng kể, phong trào phát triển rộng khắp cả trường. Số lượng sinh viên, hội viên lớn khoảng 30.000, để triển khai phong trào đến tất cả các bạn rất khó, phải thông qua các kênh truyền thông: Facebook và các cấp hội. Tỷ lệ sinh viên 5 tốt chưa được cao so với số lượng 30.000 sinh viên toàn trường. Tôi có tham vọng đưa phong trào “Sinh viên 5 tốt” cao hơn những năm tới.

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" sẽ là mục tiêu phấn đấu của các bạn khi ra trường. Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt’ được thành lập hơn 2 năm là cầu nối các chương trình sinh viên các cấp tới các bạn sinh viên trong trường, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện. Hội sinh viên tạo ra chương trình cho các bạn rèn luyện còn phấn đấu như nào do các bạn tự thân cố gắng.

07/12/2018 15:21

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 16 Trần Văn Hạnh.

Các bạn đã giành giải Nhất cuộc thi sáng tạo robot khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc đó khi được xướng tên là đội vô địch cuộc thi? (truongthimai_tuyen@gmail.com)

Trần Văn Hạnh, Sinh viên năm 4 Trường Đại học Lạc Hồng, Đội trưởng đội robocon LH-GALAXY vô địch cuộc thi sáng tạo Robot khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018: Trong cuộc thi, Nhật Bản là một đội rất mạnh và được đánh giá rất cao. Thực ra cảm xúc vui mừng của cả đội đã đến từ chiến thắng ở trận Bán kết với đội Nhật Bản. Nhưng mục tiêu của đội thì hướng tới chức vô địch của cuộc thi nên khi chiến thắng đội Trung Quốc ở trận Chung kết thì cảm xúc dường như vỡ òa. Vượt lên tất cả là niềm tự hào dân tộc, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cố gắng, bản lĩnh thi đấu của sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

07/12/2018 15:22

07/12/2018 15:24

Chương trình ngoài sinh viên năm tới, thì các chương trình trong năm tới đặt ra cấp bách gồm 2 chương trình mới và hoạt động mới của TW hội trong nhiệm kì tới là: công tác hội và phong trào sinh viên. Các bạn chia sẻ khi đại hội lần này đưa ra các nội dung như vậy?

Tôn Nữ Ngọc Hân, Chủ tịch hội sinh viên Thái Lan: Bản thân tôi và hội sinh viên đồng tình hai kế hoạch mà đại hội đã đặt ra. Để đạt được “sinh viên 5 tốt” thì SVVN ở nước ngoài có thể không đạt được nhưng các bạn du học sinh có thể hỗ trợ học bổng, thông tin trường/ viện đến các bạn sinh viên trong nước để các bạn có thể đạt được học bổng và sự hỗ trợ tốt nhất tại nước ngoài.

Về tổ chức xây dựng hội thì Hội SVVN tại các nước trải dài về mặt địa lý nên phải thành lập cơ sở hội vững mạnh. Thủ lĩnh tại các cơ sở chính là phải có bản lĩnh và sáng tạo để tạo ra và thúc đẩy phong trào lưu học sinh phù hợp với thực tiễn. Nếu có cơ sợ hội vững mạnh về nhân sự và hoạt động, hội sinh viên nói chung sẽ ghi nhận các nỗ lực của lưu học sinh trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân, phát triển toàn diện, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam nói chung

07/12/2018 15:29

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 17 Trương Công Toại.

Sản phẩm Robot massage trên nền tảng trí tuệ thông minh nhân tạo của bạn đã đạt giải Nhất Sinh viên NCKH toàn quốc 2018. Toại có thể chia sẻ về ý tưởng và quá trình xây dựng Robot massage? (Thanh Thanh, Đại học Bách khoa Hà Nội)

Trương Công Toại, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử - Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Theo như khảo sát, nhu cầu của con người về thư giãn, trị liệu là rất cao. Nhưng thực tế, nhiều người rất e ngại khi có người lạ chạm vào cơ thể mình, hoặc lo sợ có thể bị lây bệnh khi tiếp xúc với người khác. Mặt khác, chính các cơ sở y tế cũng không thể đáp ứng được hết nhu cầu này.

Riêng đối với nhóm nghiên cứu chúng em (nhóm tác giả đề tài NCKH Robot Massage), đây là lần đầu tiên, chúng mình muốn áp dụng các kiến thức về tự động hóa vào ngành y học cổ truyền Việt Nam. Hơn nữa, trong thời đại công nghiệp 4.0, chúng mình cũng muốn thay đổi quan niệm khác hơn cho mọi người, giúp rút ngắn khoảng cách giữa con người và rô-bốt. Bởi khi trị liệu bằng rô-bốt sẽ tạo cảm giác thoải mái cho con người, giúp hiệu quả trị liệu ngày càng cao hơn.

07/12/2018 15:29

07/12/2018 15:31

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 18 Anh Nguyễn Minh Triết

Khẩu hiệu hành động của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ về ý tưởng, khẩu hiệu hành động của Đại hội: Khẩu hiệu này có các thành tố xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, mong muốn của hội viên sinh viên trên cả nước. Trong quá trình xây dựng dự thảo khẩu hiệu hành động đã xin ý kiến rộng khắp các đối tượng và có sự cân nhắc để lựa chọn ra những thành tố mà sinh viên Việt Nam và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng là thành tố quan trọng nhất.

Báo cáo, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Hội trong thời gian tới đều xoay quanh những thành tố bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển. Chúng tôi xem đây là sự phản ánh ngắn gọn những nguyện vọng, mong muốn mà hội viên và tổ chức Hội đưa đến Đại hội để chúng ta tập trung triển khai, quyết tâm thực thành công mục tiêu đề ra.

07/12/2018 15:38

Bản lĩnh sinh viên thời hội nhập

Theo Lê Thị Hồng Nhung, để xây dựng bản lĩnh cho sinh viên trước hết cần trang bị cho các bạn ( kiến thức xã hội và kiến thức nghề nghiệp). Là một cán bộ hội chủ chốt của Hội sinh viên Học viện Tài chính, em đã có những đề xuất với Học viện có những chuyên đề thích hợp để giảng cho các sinh viên trong chương trình chính trị đầu, giữa và cuối khoá, thêm vào đó là việc lồng ghép 1 cách linh hoạt việc giáo dục tư tưởng cho sinh viên trong các chương tình của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức.

Tuyên truyền những tiêu cực bằng các phương tiện truyền thông điện tử, vừa sinh động, ngắn gọn nhưng đầy thông điệp. Như bản tin AOF NEWS của HVTC ra mắt hàng tuần, trong đó có nhiều thông tin quan trọng của Học viện và bên cạnh đó là góc cảnh báo để đưa ra cho các bạn sinh viên những cảnh báo gây nguy hiểm, cám dỗ hoặc có thể ảnh hưởng xấu tới đời sống sinh viên từ môi trường trong và ngoài học viện. Em nghĩ đó là phương pháp rèn luyện bản lĩnh cho sinh viên một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Đinh Vũ Khánh Định: Đối với các bạn sinh viên vừa bước vào ngưỡng cửa đại học, đây là môi trường thu nhỏ để các bạn rèn luyện, xây dựng bản lĩnh để có thể chống lại những cảm dỗ ngoài xã hội. Đầu tiên là xây dựng bản lĩnh, em nghĩ một sinh viên nên có 4 tiêu chí sau:

Nâng cao khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn: Trong giai đoạn thế giới và Việt Nam đang thực hiện cuộc Cách mạng 4.0, ngay từ trên giảng đường đại học, sinh viên phải chủ động tích lũy tri thức về công nghệ thông tin, chủ động cập nhật kịp thời và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới vào cuộc sống. Nhờ đó, các bạn không bị bối rối trước những điều mới.

Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ: Dù là sinh viên trường Luật hay bất cứ trường nào khác, kỹ năng ngoại ngữ rất quan trọng, được các nhà tuyển dụng ưu tiên.

Rèn luyện kỹ năng mềm: Ở đây là kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, chọn partner, kỹ năng trình bày (thể hiện và vận dụng trí tuệ, công nghệ, bản lĩnh), quản lý thời gian, quản lý tài chính… Đặc biệt, là kỹ năng quản lý thời gian để giúp các bạn sinh viên không sa đà vào mạng xã hội, giải trí mà làm việc thiếu hiệu quả, giảm năng suất.

Kinh nghiệm làm việc thực tế: Dù đang ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên cũng cần phải tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế, tự tạo lợi thế cho bản thân trước các cơ hội nghề nghiệp, cũng như vững vàng hơn khi bước ra xã hội. Về cách vượt cám dỗ, ở môi trường ĐH Luật Hà Nội, thường có những người, tổ chức tuyên truyền những điều sai trái, chống phá nhà nước.

Do đó, sinh viên phải biết xây dựng “cái đầu lạnh”, xây dựng chính kiến, suy xét vấn đề đều phải có hai mặt, làm theo điều đúng, tránh điều xấu, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè có suy nghĩ đúng đắn, tránh theo tâm lý đám đông trong khi không hiểu rõ vấn đề.

07/12/2018 15:42

Để trở thành công dân toàn cầu và tự tin bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, mỗi bạn trẻ đòi hỏi sự bản lĩnh và sự sáng tạo như thế nào?

Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Là môt sinh viên trường kỹ thuật, hiểu được phần nào của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với mỗi một bạn sinh viên sau quá trình học tập và rèn luyện tại trường luôn phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội thì bản lĩnh và sáng tạo là hai yếu tố cần thiết trên con đường lập thân lập nghiệp sau này. Cá nhân em nghĩ, bản lĩnh là khi các bạn dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Để có thể có đủ bản lĩnh và sáng tạo, đầu tiên các bạn phải tích lũy chắc các kiến thức, ngoài kiến thức chuyên ngành học trên nhà trường thì còn là kiến thức xã hội. Thứ 2 các bạn phải rèn luyện được kỹ năng mềm, rèn luyện được sự tự tin, kỹ năng quản lý và đưa ra quyết định…

07/12/2018 15:44

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 19 Chia sẻ về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, anh Nguyễn Minh Triết, cho biết: Phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ mới có hướng triển khai đảm bảo tính rộng khắp, sâu sắc. Chúng tôi mong muốn công tác Hội đồng hành được với sinh viên không chỉ đang ngồi học trên ghế nhà trường mà khi ra trường, khi đã hoàn thành việc học tập chuyên môn để các bạn tự tin và đầy đủ hành trang thích nghi với thị trường lao động, có việc làm như ý muốn, có điều kiện khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

07/12/2018 15:46

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 20 Nguyễn Ngọc Uyên Vy, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, UV.BTK HSV Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Vy có thể cho biết những mô hình, cách làm hay trong hoạt động hội, kết nối sinh viên mà trường Đại học Bình Dương đã áp dụng trong thời gian qua? (Nguyễn Thuý An, sinh viên Đại học Khoa học Huế)

Nguyễn Ngọc Uyên Vy, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, UV.BTK HSV Việt Nam tỉnh Bình Dương, Phó chủ tịch HSV Việt Nam trường Đại học Bình Dương: Đa số các bạn sinh viên trường ĐH Bình Dương đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nên việc tổ chức các hoạt động để kết nối các bạn luôn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội sinh viên trường. Trong thời gian vừa qua, nổi trội trong các mô hình hoạt động tại trường đó là mô hình “Sân chơi cuối tuần” dành cho sinh viên. Tại sân chơi này các bạn có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện bản thân qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật.

Qua đó các bạn rèn luyện được sự tự tin, bản lĩnh của sinh viên và giảm thiểu được việc các bạn sẽ tham gia vào các hoạt động thiếu lành mạnh khi rãnh rỗi. Ngoài ra Hội sinh viên, Đoàn thanh niên trường cũng thường xuyên tổ chức các chương trình Về nguồn tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các bạn sinh viên sẽ được tìm hiểu lịch sử của những điểm đến và thực hiện việc dọn dẹp khu di tích lịch sử.

07/12/2018 15:47

Khi tham gia đấu trường quốc tế, bạn có nhận xét gì về trình độ, bản lĩnh, sự tự tin của các bạn sinh viên Việt Nam so với sinh viên thế giới? (tranvuthuytrang_meocon@yahoo.com)
Trần Văn Hạnh (Sinh viên năm 4 Trường Đại học Lạc Hồng,Đội trưởng đội robocon LH-GALAXY vô địch cuộc thi sáng tạo Robot khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018 (ABU Robocon 2018): Khi tham gia đấu trường quốc tế, có thể thấy trình độ, bản lĩnh của sinh viên Việt Nam không thua kém gì bạn bè quốc tế. Có được điều ấy là nhờ vào sự nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi của sinh viên Việt Nam mặc dù môi trường tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới của chúng ta vẫn còn chậm nhịp so với những nước như Trung Quốc và Nhật Bản.
Trong quá trình tham gia cuộc thi, sinh viên Việt Nam học hỏi được từ sinh viên các nước về những công nghệ tiên tiến hơn, đồng thời cũng trao đổi, giao lưu với các sinh viên nước bạn về những công nghệ hiện có của mình.

07/12/2018 15:50

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 21 Lê Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính)

Là một sinh viên, bên cạnh việc học, bạn đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong Hội sinh viên, vậy bạn bố trí thời gian cân bằng như thế nào để làm tốt các nhiệm vụ của mình?

Lê Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính): Đây là câu hỏi mình nhận được khá nhiều từ các bạn sinh viên trong các buổi giảng chính trị đầu khóa. Việc sắp xếp thời gian là 1 rào cản lớn đối với sinh viên nếu muốn đảm bảo vừa hoạt động đoàn hội tốt, vừa học tập tốt.

Đối với mình, xác định việc học là ưu tiên hàng đầu, và sẽ phải nghỉ một số buổi học trên giảng đường để tham gia hoạt động. Do đó lời khuyên cho các bạn đó là: tạo thiện cảm với giảng viên, bạn trong lớp; tích lũy kiến thức ngay trong các buổi học bằng cách trên giảng đường mình thường ngồi bàn đầu để nghe giảng, tích cực phát biểu và làm đề cương ôn thi luôn sau mỗi chương học. Tránh để tình trạng nước đến chân mới nhảy, lúc đó sẽ không có thời gian để nạp 1 lượng kiến thức lớn trước khi thi.

07/12/2018 15:53

Có ý kiến cho rằng, sinh viên là những người dễ bị lôi kéo, dụ dỗ nhất? Bạn có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?

Lê Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính): Mình không đồng tình với ý kiến trên vì bản thân mình cũng là sinh viên mình thấy các bạn sinh viên hiện nay rất năng động, nắm bắt các thông tin rất nhanh nhạy. Tuy đó là điểm để các đối tượng xấu lợi dụng, truyền bá tư tưởng độc hại đến giới trẻ nhưng là sinh viên là đoàn viên ĐTN, HV HSV thì các bạn luôn được định hướng tư tưởng 1 cách kịp thời và đúng đắn. Điều đó đã giúp các bạn trang bị cho mình nhiều kỹ năng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh với các thông tin độc hại.

07/12/2018 16:00

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 22 Trần Văn Hạnh.

Khi tham gia đấu trường quốc tế, bạn có nhận xét gì về trình độ, bản lĩnh, sự tự tin của các bạn sinh viên Việt Nam so với sinh viên thế giới? (tranvuthuytrang_meocon@yahoo.com)

Trần Văn Hạnh (Sinh viên năm 4 Trường Đại học Lạc Hồng,Đội trưởng đội robocon LH-GALAXY vô địch cuộc thi sáng tạo Robot khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018 (ABU Robocon 2018): Khi tham gia đấu trường quốc tế, có thể thấy trình độ, bản lĩnh của sinh viên Việt Nam không thua kém gì bạn bè quốc tế. Có được điều ấy là nhờ vào sự nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi của sinh viên Việt Nam mặc dù môi trường tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới của chúng ta vẫn còn chậm nhịp so với những nước như Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, sinh viên Việt Nam học hỏi được từ sinh viên các nước về những công nghệ tiên tiến hơn, đồng thời cũng trao đổi, giao lưu với các sinh viên nước bạn về những công nghệ hiện có của mình.

07/12/2018 16:01

Theo kịp công nghệ 4.0

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, theo bạn, sinh viên cần những tố chất nào để bắt kịp xu thế phát triển của thế giới?

Lê Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính): Khả năng ngoại ngữ. Kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian,... Kinh nghiệm làm việc thực tế (để chinh phục nhà tuyển dụng). Khả năng ứng dụng KHCN vào thực tiễn để bước vào sân chơi toàn cầu hóa.

Trương Công Toại, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử - Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Trí tuệ nhân tạo (AI) đã có trước khi diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chính vì thế khi cuộc cách mạng này diễn ra thì AI sẽ được tập trung và phát triển mạnh hơn ở nhiều lĩnh vực. Nhiều người lo ngại AI sẽ làm giảm vai trò của con người. Theo mình bất cứ vấn đề gì cũng là con dao hai lưỡi, và AI cũng vậy. Tùy theo mục đích của người sử dụng, mà vai trò cũng như mục đích của AI sẽ khác. Vì thế việc áp dụng đúng mục đích AI vào cuộc sống sẽ không làm giảm vai trò của con người, ngược lại nó còn nâng cao chất lượng cuộc sống.

07/12/2018 16:04

Khẩu hiệu hành động của ĐH Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là: “Sinh viên bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”. Theo bạn bản lĩnh và sự sáng tạo có ý nghĩa thế nào đối với sinh viên ngày nay?

Lê Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính): Khẩu hiệu của ĐH rất ngắn gọn, xúc tích nhưng hội tụ đầy đủ các tiêu chí mà các bạn sinh viên ngày nay cần có. Về bản lĩnh và sáng tạo: Trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mạnh mẽ, du nhập nhiều những điều bổ ích nhưng bên cạnh đó là sự lợi dụng của các thế lực thù địch truyền bá tư tưởng bạo động, tệ nạn mọc lên,... Vì vậy sinh viên cần có bản lĩnh để tự mình đấu tranh và vượt qua để đi đúng hướng.

Với tốc độ phát triển thần tốc như hiện nay thì chỉ cần dừng 1 nhịp là đã tụt lại phía sau rất nhiều. do đó sự sáng tạo là yếu tố không thể thiếu để sv nâng cao giá trị bản thân và nắm bắt cơ hội và thời cơ.

07/12/2018 16:10

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 23 Ba đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X giao lưu tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM. 

07/12/2018 16:12

Theo Vy, các hoạt động Hội tại các trường học hiện tại có những thuận lợi và khó khăn gì? (Trần Mai Nam, tỉnh đoàn Phú Thọ)

Nguyễn Ngọc Uyên Vy, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, UV.BTK HSV Việt Nam tỉnh Bình Dương, Phó chủ tịch HSV Việt Nam trường Đại học Bình Dương: Khó khăn hiện tại mà Hội sinh viên của các trường gặp phải là việc làm sao có thể tổ chức các hoạt động có chiều sâu và thực sự thu hút được sinh viên. Các bạn sinh viên đa số đều đi làm thêm nên thời gian dành cho các hoạt động Hội rất ít, vì vậy các hoạt động cần thật sự có ích để các bạn tự nguyện tham gia mà không cần ép buộc bởi bất kỳ quy chế nào. Bên cạnh những khó khăn gặp phải, Hội sinh viên tại các trường cũng có nhiều mặt thuận lợi. Thế hệ sinh viên của chúng em rất sáng tạo, năng động, ham học hỏi. Với những tố chất này Hội sinh viên sẽ dễ dàng định hướng để các bạn có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất qua các chương trình, phong trào. Qua đó tìm được những nhân tố xuất sắc để các bạn góp phần xây dựng tổ chức Hội nói riêng và xây dựng đất nước nói chung. Bên cạnh đó, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ giúp các bạn sinh viên không bao giờ ngại khó, ngại khổ trong các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng dù là ở vùng đồng bằng hay biên giới hải đảo xa xôi xôi.

07/12/2018 16:14

Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo ảnh 24 Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cùng các vị khách mời

Phát biểu kết thúc chương trình toạ đàm trực tuyến “Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh - Sáng tạo”, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho biết: Sau hai giờ đồng hồ, toạ đàm đã thành công tốt đẹp. Các thông tin chia sẻ tại buổi toạ đàm đã được chuyển tại trực tiếp trên fanpage Báo Tiền Phong và trên báo Tiền Phong điện tử. Tám khách mời đã có những ý kiến khá toàn diện, đặt ra những vấn đề nóng, thiết thân mà sinh viên quan tâm. Đặc biệt, anh Nguyễn Minh Triết đã có nhiều giải đáp, chia sẻ nhiều thông tin đáp ứng sự kỳ vọng của các bạn trẻ theo dõi buổi toạ đàm.

Toạ đàm là kênh kết nối để mọi người hiểu hơn về Đại hội; hiểu hơn về các chương trình, hoạt động và phong trào mà Hội đã triển khai và sắp triển khai trong thời gian tới. Tôi tin rằng những thông tin này sẽ được lan toả rộng hơn nữa.

07/12/2018 17:23

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.