Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’

Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’
TPO - Đông đảo người dân nhiều lứa tuổi đã đến với ngày hội và sẻ chia giọt máu nghĩa tình góp vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. 

Ngày 21/7, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” năm 2020.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch hiến máu Hành trình Đỏ quốc gia lần thứ VIII – năm 2020, do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Công ty CP VTVCorp và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu, Hội Chữ thập Đỏ 42 tỉnh, thành tổ chức thực hiện. Kéo dài trong 2 tháng (6/6 đến 2/8) với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt", Hành trình Đỏ năm 2020 được ghi nhận là chiến dịch quy mô nhất từ trước đến nay khi có thời gian dài nhất, nhiều địa phương tham gia nhất.

Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 1
Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 2
Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 3
Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 4  Đông đảo bạn trẻ tham gia chia sẻ giọt máu của mình với cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cũng vận động hàng chục cán bộ, công nhân viên của mình tham gia hiến máu
Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 5

Tình nguyện viên Hành trình Đỏ chăm sóc, hỗ trợ người tham gia hiến máu tại chương trình

Tại ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” năm nay, bên cạnh hoạt động hiến máu, chương trình còn tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cũng như tinh thần tương thân tương ái với những hoàn cảnh không may mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 6 Bản thân người mắc bệnh tan máu bẩm sinh chia sẻ về hành trình chống chọi bệnh tật nhằm nâng cao nhận thức người dân về căn bệnh nguy hiểm này
Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 7 Tại chương trình, BTC đã gửi tặng 20 phần quà cho các bệnh nhân mắc bệnh Thalassemia

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức cho biết đã nhận được tổng cộng 1.371 đơn vị máu hiến.

Dịp này, Hội Chữ thập Đỏ TPHCM – Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM đã tiếp nhận xe hiến máu lưu động do Công ty Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM đóng góp, trong tham gia cùng Hội Chữ thập Đỏ TPHCM thực hiện Dự án nhân đạo giai đoạn 2019-2020.

Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 8 Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 9 Hội Chữ thập Đỏ TPHCM tiếp nhận xe hiến máu lưu động trị giá 1,5 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM tài trợ
Sôi nổi ngày hội ‘Giọt hồng thành phố mang tên Bác’ ảnh 10 Bạn trẻ hiến máu trên chiếc xe hiến máu lưu động vừa bàn giao cho Hội Chữ thập Đỏ TPHCM 
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.