Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 27/2, cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Lạng Sơn, Đắk Lắk... tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.

Tại TP Thanh Hoá, tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu IV; Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự buổi lễ còn có ông Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư thành ủy TP Thanh Hóa; Đại diện các đơn vị nhận quân và bà con nhân dân, người thân các chiến sĩ mới trên địa bàn TP Thanh Hóa. 

Năm 2021, TP Thanh Hoá có 175 tân binh lên đường nhập ngũ, đóng quân tại đơn vị gồm: Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Tổng cục Hậu cần; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Tổng cục kỹ thuật; Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân; Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh Thanh Hóa; Sư đoàn 324, Quân khu IV.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 1

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ khách quan, công bằng và đúng luật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các phường, xã, các đơn vị liên quan tổ chức sàng lọc, sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo chất lượng. Do làm tốt công tác tuyển chọn, TP Thanh Hóa đều đạt 100 % chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 2

Trước ngày hội giao quân, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tổ chức những hoạt động thăm hỏi, động viên phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID 19, nhằm động viên động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó; khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sẽ là những công dân tích cực cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng TP Thanh Hóa văn minh và giàu đẹp.

Tại thị xã Nghi Sơn, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hoá cùng lãnh đạo địa phương dự lễ giao, nhận quân năm 2021.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 3

Năm 2021, thị xã Nghi Sơn thực hiện chỉ tiêu giao 185 công dân cho các đơn vị quân đội, gồm: Trung đoàn 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn 101, Quân chủng Hải Quân; Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và 23 công dân cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 4

Các tân binh cũng thể hiện vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang. Biểu thị quyết tâm phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước các thế hệ cha anh, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của gia đình, chính quyền địa phương.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 5

Cũng trong sáng 27/2, các địa phương trên toàn tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, nhanh gọn; động viên các tân binh lên đường, quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đắk Lắk: Gần 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao nhất.

Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk được giao tuyển chọn gọi 2.842 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 2.501 công dân gia nhập lực lượng Quân đội Nhân dân, 341 công dân tham gia lực lượng Công an Nhân dân.

Là 1 trong 2 nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở Đắk Lắk năm nay, Tân binh Trần Thị Thùy Trang (22 tuổi, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ : "Từ bé tôi ước mơ trở thành chiến sỹ Công an Nhân dân. Ngay khi tốt nghiệp ngành sư phạm, tôi đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ. Được gọi nhập ngũ đợt này, tôi tự hứa với bản thân sẽ học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân ngày càng phát triển, trở thành người có ích cho xã hội".

Theo đánh giá của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2021 đồng đều hơn những năm trước, có trình độ học vấn cao, đa dạng thành phần dân tộc và chất lượng sức khỏe tốt (có 62 công dân trình độ đại học và cao đẳng, 11 đảng viên, trong đó 8 công dân là đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị).

Đại tá Lê Mỹ Danh - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID – 19, toàn bộ công dân nhập ngũ đợt này đã được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng. Hội đồng quân sự tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức lễ giao nhận quân phải nhanh gọn, hiệu quả, chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch.
 

Một số hình ảnh tại lễ giao quân 2021 tỉnh Đắk Lắk:

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 6
Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 7
Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 8
Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 9
Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 10

Thanh niên Lạng Sơn nô nức tòng quân

Sáng nay (27/2), tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021.

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố, 100% chiến sĩ mới (cả số dự bị) đã thực hiện khai báo y tế đầy đủ, trung thực, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân được giao.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 11 Tuổi trẻ các dân tộc huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) vững bước theo cha anh làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 12

Đại diện tuổi trẻ huyện Văn Quan (Lạng Sơn) phát biểu, hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 13

Tiễn anh lên đường, ước hẹn cùng lập chiến công, làm nhiều việc tốt.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 14

Trước lúc giao quân, cấp ủy, chính quyền địa phương động viên, kích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ ảnh 15

Không khí giao nhận quân ở thành phố được tổ chức trang nghiêm, khẩn trương.

Năm 2021, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.454 công dân (1.250 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 204 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân). Do đợt giao nhận quân diễn ra đúng thời điểm tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức lễ giao nhận quân ở các địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra nhanh, gọn, không quá 20 phút, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại.

Cùng với đó, tất cả khu vực tổ chức lễ giao nhận quân 2021 tại các đơn vị đã hoàn thành việc phun khử khuẩn. Các địa điểm tổ chức đều bố trí cán bộ y tế thực hiện việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và các trang thiết bị vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG