Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Quân đội tô hồng truyền thống

ĐVTN Vùng 4 Hải quân hưởng ứng Tết trồng cây 2021 trên đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: QCHQ
ĐVTN Vùng 4 Hải quân hưởng ứng Tết trồng cây 2021 trên đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: QCHQ
TPO - Ngày 20/2, Ban Thanh niên Quân đội cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội xung kích, lập công, tô hồng truyền thống”, Tháng Thanh niên 2021 sẽ được tổ chức sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn quân.

Theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của QĐND Việt Nam anh hùng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống 69 năm của Thanh niên Quân đội.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về bối cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của 4 câu thơ Bác Hồ tặng Thanh niên xung phong: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”; gắn công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thanh niên Quân đội với chủ đề: “Tuổi trẻ Quân đội xung kích rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an toàn”.

 Tổ chức các hành trình giáo dục truyền thống, thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với truyền thống của Đoàn, truyền thống cách mạng; tổ chức hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội. Nêu cao tinh thần tự giác học tập và phát huy vai trò xung kích sáng tạo của mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật.

 Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng và cán bộ Đoàn giỏi các cấp; tham dự trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021, “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2020. Tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị tổ chức đối thoại, trao đổi với cán bộ Đoàn, ĐVTN; tổ chức Ngày đoàn viên 2021.

Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Quân đội tô hồng truyền thống ảnh 1 Ảnh: PV

 Tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tham gia tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2021 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; tổ chức có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “90 ngày Thanh niên Quân đội thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, với nội dung “3 nhất, 1 công trình, phần việc”.

Phát động đến 100% cán bộ đoàn, ĐVTN đăng ký, cam kết thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ mới, việc khó của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở tham gia hiến kế, xây dựng mới các mô hình, công trình, phần việc thanh niên, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” và hoạt động“Thách thức để sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động.

 Tổ chức các hoạt động tham gia ngày hội tòng quân, Lễ ra quân huấn luyện giai đoạn 1; phối hợp, tổ chức thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới”. Các cơ sở Đoàn tổ chức phát động “Ngày Chủ nhật xanh” và “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”; phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị bạn tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.

 Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cho ĐVTN và bà con nhân dân, phát triển các tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế (tập trung ở các đơn vị kinh tế, các đoàn kinh tế quốc phòng, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng); tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh nhất là phòng chống lây nhiễm COVID-19…

Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Quân đội tô hồng truyền thống ảnh 2
Ngày 20/2, tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Công ty Tecapro (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan, đơn vị trao tặng "Ngôi nhà 100 đồng" cho gia đình anh Bàn Chàn Vạng, sinh năm 1994 ở xóm Lũng Chang, xã Vũ Minh. Gia đình anh Vạng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, có vợ và 2 con nhỏ. Tháng 7/2020, trong quá trình đi lao động anh Vạng tai nạn nặng do điện giật, phải cắt bỏ cả 2 tay và một chân, chân còn lại bị biến dạng, mất hoàn toàn sức lao động.
MỚI - NÓNG