Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc

Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc
TPO - Anh Nguyễn Tấn Đạt – Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Bình Dương cùng các bạn đoàn viên thanh niên đã vượt hàng nghìn km đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc để tặng các em nhỏ áo ấm trong tiết trời lạnh giá.

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) thành công tốt đẹp, từ ngày 12 đến 16/12, Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020” tại tỉnh Lào Cai thuộc khu vực Tây Bắc (nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn).

Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 1 Anh Nguyễn Tấn Đạt - Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Bình Dương tặng mũ len cho em nhỏ

Tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa với chặng đường dài hàng nghìn km từ Bình Dương đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Lào Cai, chị Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, anh Nguyễn Tấn Đạt - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng một số bạn đoàn viên thanh niên đã mang theo nhiều phần quà đặc biệt giá trị về tinh thần lẫn vật chất.

Tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao tặng quà với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng bao gồm: 100 áo ấm, 100 chăn ấm, 135 nón mũ len và 400 phần quà bánh, sữa cho các em học sinh Trường Tiểu học Si Ma Cai và học sinh Trường PT Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mòn 1 ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Xây dựng 2 sân chơi trẻ em với trị giá 70 triệu đồng cho các em học sinh Trường PT Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mòn 1, huyện Bắc Hà, và trường tiểu học xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, góp phần mang đến cho các em một niềm vui đến trường.

Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 2 Tỉnh đoàn Bình Dương tặng áo ấm cho các em nhỏ dân tộc thiểu số

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Bình Dương còn đến thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Si Ma Cai. Thăm hỏi và tặng 10 phần quà với mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho 10 cựu chiến binh là những cán bộ, chiến sĩ trong số hàng trăm người con ưu tú của tỉnh Lào Cai được tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam, đã từng kề vai, sát cánh cùng quân dân tỉnh Thủ Dầu Một chiến đấu, giành thắng lợi vẻ vang và góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Nói về hoạt động trên, anh Nguyễn Tấn Đạt cho biết, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020” tiếp tục phát huy tinh thần của các cán bộ Đoàn - Hội - Đội, Đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương chung sức giúp đỡ ủng hộ đồng bào miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bình Dương luôn quan tâm, hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vượt khó học tốt, đặc biệt là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thiếu nhi là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 3 Các em nhỏ dân tộc thiểu số ở Lào Cai
Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 4 Tỉnh đoàn Bình Dương xây dựng khu vui chơi cho học sinh dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai
Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 5 Nhiều em nhỏ thiếu áo ấm mùa đông 
Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 6 Các em nhỏ được tặng mũ len và áo ấm
Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 7 Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập được tặng quà
Thanh niên Bình Dương vượt hàng nghìn km mang áo ấm đến trẻ em Tây Bắc ảnh 8 Một số em nhỏ được tặng xe đạp để đến trường
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).