Thí sinh Olympia nhảy Kpop gây bão mạng: ‘Không để ý bình luận ném đá’

Đoàn Thái Hoàng cho hay cậu là “fan cứng” Kpop 10 năm nay và màn nhảy trên sân khấu Olympia là cách 10X thể hiện tình yêu với nhóm nhạc TWICE.

Không phải thí sinh về nhất trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 23/2, Đoàn Thái Hoàng vẫn thu hút sự chú ý từ khán giả với màn nhảy trên nền ca khúc Fancy của nhóm nhạc TWICE.

“Không ngờ một chàng trai lại có thể uốn mình một cách uyển chuyển, dẻo dai đến vậy”, MC Diệp Chi nhận xét.

Còn trên mạng xã hội, nhiều diễn đàn giới trẻ đồng loạt chia sẻ màn biểu diễn của nam sinh lớp 11 chuyên Anh, THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái).

“Vừa đẹp trai, học giỏi lại nhảy đẹp”, “dẻo không kém dancer”, “thí sinh Olympia hóa ra không phải chỉ biết học nhiều”... là một số bình luận từ cộng đồng mạng.

Không dám nhận là hot boy

Sau màn dance cover Kpop tại sân khấu Olympia “gây bão” mạng, Thái Hoàng chia sẻ cậu rất bất ngờ khi được nhiều người chú ý. Số lượt theo dõi trang Facebook của 10X tăng thêm hơn 1.500 sau một đêm.

“Em lên sân khấu chỉ muốn để lại dấu ấn khi tham gia chương trình, không nghĩ lại được nhiều người chú ý đến thế. Trước đây, một số anh chị cũng từng nhảy Kpop tại Olympia. Em nghĩ mình chắc chỉ được đăng video lên một số fanpage Kpop, nhưng giờ các trang giải trí, báo cũng quan tâm em”, Thái Hoàng nói.

Thí sinh Olympia nhảy Kpop gây bão mạng: ‘Không để ý bình luận ném đá’ ảnh 1 Đoàn Thái Hoàng được chú ý trên mạng nhờ màn nhảy Kpop uyển chuyển, dẻo dai. 

Nói về những comment như “đẹp trai quá”, “hot boy chuyên Yên Bái”, nam sinh 17 tuổi cười ngượng ngùng: “Em không dám nhận những lời khen đó”.

Thái Hoàng cho hay mọi lời động viên và khen ngợi từ mọi người khiến cậu thấy bản thân phải cố gắng để được yêu thương nhiều hơn.

Bên cạnh những bình luận tích cực, một bộ phận dân mạng cũng đưa ra nhận xét không hay về màn nhảy Kpop của Thái Hoàng như “ẻo lả”, “tác hại của việc học nhiều”.

“Em có theo dõi thấy những comment tiêu cực đó. Thực ra, việc được khen, chê cũng khá bình thường vì trước khi tham gia cuộc thi, em đã chuẩn bị tâm lý, tinh thần cho mọi chuyện có thể xảy ra. Em nghĩ việc đó không quá ảnh hưởng đến em”, Thái Hoàng nói.

Với 10X, một vấn đề luôn có 2 mặt, “em không quan trọng những nhận xét mọi người dành cho mình”. Điều cậu quan tâm là tập trung học tập, rèn luyện bản thân và luôn suy nghĩ theo hướng tích cực.

“Fan cứng” Kpop hơn 10 năm

Thái Hoàng tiết lộ cậu từng là học viên của một CLB nhảy ở Yên Bái. Nhờ khi tham gia được mọi người giúp đỡ, cậu chủ yếu tự học nhảy thêm ở nhà.

"Tập nhảy một cách để em thể hiện tình cảm với TWICE. Em nghĩ mình nên làm gì đó khác biệt so với các bạn fan khác. Em cũng là fan Kpop 10 năm nay", 10X nói.

Ở trường chuyên Nguyễn Tất Thành, Đoàn Thái Hoàng là học sinh lớp chuyên Anh. Đây cũng là môn cậu học tốt nhất, bên cạnh Lịch sử. Thái Hoàng tiết lộ điểm trung bình năm lớp 10 của cậu là 8,4 với kết quả môn Tiếng Anh là 8,6.

Lên cấp 3, Thái Hoàng chú trọng tham gia các hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng hơn là thử sức ở các cuộc thi về học tập. Bởi vậy, khi biết bản thân được đại diện trường thi Đường lên đỉnh Olympia, cậu rất bất ngờ.

"Em nghĩ có nhiều bạn giỏi hơn em, nhưng em đã đủ may mắn, nỗ lực để được chọn", Thái Hoàng nói.

Thí sinh Olympia nhảy Kpop gây bão mạng: ‘Không để ý bình luận ném đá’ ảnh 2  
Thí sinh Olympia nhảy Kpop gây bão mạng: ‘Không để ý bình luận ném đá’ ảnh 3 Thái Hoàng mô tả về mình là người hướng ngoại, sống tình cảm.

"Như những năm trước, trường em cử đại diện thi Olympia. Năm nay, do số lượng học sinh muốn tham gia nhiều hơn, các thầy cô tạo điều kiện tổ chức cuộc thi nho nhỏ mô phỏng theo Olympia", Thái Hoàng cho biết.

Tiết lộ về "bí quyết" ôn luyện cho sân chơi trí tuệ này, nam sinh Yên Bái nói cậu chủ yếu học kiến thức trong sách giáo khoa và lên mạng tìm hiểu kiến thức xã hội để mở rộng vốn kiến thức.

Olympia cũng cho Thái Hoàng cơ hội đầu tiên lên sóng truyền hình. Năm lớp 5, 10X từng tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet (IOE) cấp quốc gia và giành huy chương bạc. Những năm cấp 2, cậu nhiều lần dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tự mô tả bản thân là người vui vẻ, hướng ngoại, Thái Hoàng cho biết cậu khá thích ngành học Truyền thông sau khi tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, hiện tại, cậu nói cần thêm thời gian để định hướng rõ ràng.

Theo Zing
MỚI - NÓNG