Thủ lĩnh đi trước, đoàn viên cất bước theo sau

Anh Trương Ngọc Tâm (thứ 2 từ phải sang) trong một lần tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp tổ chức
Anh Trương Ngọc Tâm (thứ 2 từ phải sang) trong một lần tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp tổ chức
TP - Anh Trương Ngọc Tâm (sinh năm 1985), Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, luôn gương mẫu đi trước, từ đó thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên tham gia hoạt động.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Tâm đã “phải lòng” màu áo xanh tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn. Năm 2014, anh Tâm được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Anh thổi luồng gió mới vào hoạt động Đoàn bằng cách thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) như CLB Tình nguyện, CLB Bóng đá, CLB Sáng tạo trẻ, CLB Văn nghệ...

Cùng với đó, anh Tâm trở thành “bà đỡ” cho các phong trào vận động sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Hằng năm, anh tổ chức các hội thi tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội, ma túy và HIV/AIDS, hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”...

Anh rất tâm đắc nhất với phong trào hiến máu tình nguyện do anh gây dựng nhiều năm qua. Phong trào này nhận được sự hưởng ứng của hơn 1.000 sinh viên trong trường. Anh Tâm đã hiến máu hơn 10 lần, trở thành một trong những người hiến máu nhiều nhất tỉnh Đoàn Bắc Ninh. “Những giọt máu của mình đã góp một phần nhỏ bé đem lại sự sống cho người bệnh. Điều đó khiến bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu và vận động mọi người tích cực tham gia”, anh Tâm tâm sự. Năm 2015, anh được Bộ trưởng Bộ Y tế tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và là 1 trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu quốc gia.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, anh Tâm trở thành thủ lĩnh trong các hoạt động phòng chống dịch. Anh gõ cửa từng phòng trọ, gặp từng bạn sinh viên để truyền thông. Đoàn trường trở thành lực lượng xung kích trong việc giữ gìn môi trường, phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường, lớp học. Anh còn vận động các tổ chức, cá nhân tặng khẩu trang cho sinh viên và người dân xung quanh trường học.

Thầy Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, nói: “Đồng chí Tâm không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Các phong trào do Bí thư Tâm phát động đều nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của sinh viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng hơn trong học tập”.

MỚI - NÓNG