Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoa Đại hội. Ảnh: Như Ý
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoa Đại hội. Ảnh: Như Ý
TPO - Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 9 – 11/12, sự tham dự của 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Với tinh thần "Sinh viên Việt Nam bản lĩnh - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập", đại hội dự kiến tiếp tục triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" và thực thiện hai chương trình: "Tư vấn hỗ trợ sinh viên" và "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo chương trình Đại hội, sáng nay 10/12 diễn ra phiên trọng thể của Đại hội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam, tường thuật trực tuyến trên Báo Tiền phong, Thanh niên online, Sinh viên Việt Nam và website Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn.

Phiên trọng thể Hội SV lần thứ X

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

10/12/2018 06:45

10/12/2018 06:46

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 9

10/12/2018 06:49

Trước đó, vào chiều hôm qua 9/12, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên của Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tham dự phiên thứ nhất có các đồng chí: Lê Quốc Phong – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX; Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn; các đồng chí thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX và 690 đại biểu chính thức.

10/12/2018 06:49

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí; cử đoàn thư ký gồm 3 đồng chí; thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá IX.

10/12/2018 08:09

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 10  

10/12/2018 08:12

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; sớm ban hành Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa; tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra của Hội. 

10/12/2018 08:13

Hoạt động của Ban Thư ký từng bước được đổi mới, thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành và điều hành các công việc hàng ngày của Hội Sinh viên Việt Nam. Lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đảm bảo đúng Quy chế làm việc, dân chủ, có tính kế hoạch, thực tiễn và được đổi mới.

10/12/2018 08:13

10/12/2018 08:21

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 12 Ảnh: Xuân Tùng

10/12/2018 08:24

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 13 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban dân vận Trung ương cùng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tham quan triển lãm "Khát vọng sinh viên". Ảnh: Như Ý

10/12/2018 08:35

Các đại biểu rạng rỡ trước giờ phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 14  Ảnh: Xuân Tùng
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 15  Ảnh: Xuân Tùng
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 16  Ảnh: Xuân Tùng
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 17  Ảnh: Xuân Tùng
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 18  Ảnh: Xuân Tùng

10/12/2018 08:36

Đúng 8h30, Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 19 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Như Ý

10/12/2018 08:44

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 20  Ảnh: Như Ý
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 21  Ảnh: Như Ý

10/12/2018 08:45

Sau nghi thức chào cờ là chương trình nghệ thuật.

Chương trình được xây dựng dựa trên yếu tố gìn giữ giá trị truyền thống của sinh viên Việt Nam thế hệ trước và trên nền tảng tự hào đó, câu chuyện âm nhạc hướng đến tinh thần hiện đại của sinh viên Việt Nam ngày hôm nay.

10/12/2018 08:48

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 22  Ảnh: Như Ý
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 23  Ảnh: Như Ý
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 24  Ảnh: Như Ý

10/12/2018 08:49

Chương trình văn nghệ được chia thành 3 phần dựa theo khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với những khẩu hiệu đầy ý nghĩa, chương trình kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại để mang đến một bức tranh toàn cảnh về những mục tiêu phấn đấu của sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới:

BẢN LĨNH - Tự hào và nối tiếp những giá trị truyền thống và hi sinh của thế hệ sinh viên đi trước;

HỌC TẬP - Nối tiếp truyền thống hiếu học của tri thức Việt Nam;

SÁNG TẠO - Những phong trào tiêu biểu của sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc;

TÌNH NGUYỆN - Hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam tiên phong trong những phong trào vì cộng đồng;

HỘI NHẬP - Sinh viên Việt Nam trong thời đại mới, thời đại của công nghệ 4.0;

PHÁT TRIỂN - Hình ảnh sinh viên 5 tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

10/12/2018 08:52

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 25 Ca sĩ Hà Anh Tuấn trình bày bài hát "Sáng mãi ngọn lửa". Ảnh: Như Ý

10/12/2018 08:57

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 26 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018. Ảnh: Như Ý

10/12/2018 09:00

10/12/2018 09:01

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 28  Ảnh: Như Ý
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 29  Ảnh: Như Ý

10/12/2018 09:09

Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trần Đức Lương, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng:

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo..

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

Đồng chí Điểu Kre, UVBCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đồng chí Lâm Phương Thanh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

 Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Tuấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy Daklak.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; lẵng hoa của đồng chí Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ; lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ:

* Các đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn:

Đồng chí Vũ Mão, Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

* Các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam:

Đồng chí Vũ Quốc Hùng, Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội chào đón Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Má phong trào sinh viên học sinh:

Mẹ Việt Nam anh hùng Doãn Ngọc Trâm, thân mẫu của Liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm.

Má phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn Gia Định,Má Trần Thị Mỹ, Trưởng ban liên lạc các ba má phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên Quận 5 TpHCM.

10/12/2018 09:13

Sau chương trình nghệ thuật, Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội bắt đầu làm việc. Các đồng chí lãnh đạo cùng lên chủ trì phiên khai mạc, gồm:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

 - Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 - Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

 - Đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 30  Ảnh: Như Ý

10/12/2018 09:22

10/12/2018 09:24

Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần này có nhiệm vụ quan trọng đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX và hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.

10/12/2018 09:27

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 32 Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. Ảnh: Như Ý

"Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, chúng ta có thể khẳng định rằng công tác Hội và phong trào sinh viên đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt.

 Phong trào lớn của nhiệm kỳ Đại hội IX, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên. Các hoạt động do Hội tổ chức đã phát huy được trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng của sinh viên trong học tập, rèn luyện; đáp ứng phần nào nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của sinh viên, giúp Hội Sinh viên Việt Nam thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của sinh viên. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển, với hơn 1,3 triệu Hội viên đang sinh hoạt, rèn luyện tại 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 283 Hội sinh viên cấp trường, 8 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Từ thực tiễn phong trào, nhiều tấm gương sinh viên 5 tốt, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sinh viên sống đẹp đã được tuyên dương; nhiều sinh viên đã được vinh dự kết nạp Đảng, góp phần xây dựng, hình thành một lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

Hoạt động của Hội dần có chiều sâu, có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, làm phong phú và đóng góp tích cực vào sự phát triểncủa các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng; được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội ghi nhận", đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu.

10/12/2018 09:30

"Hội Sinh viên Việt Nam với vai trò người bạn thân thiết của sinh viên, đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nâng cao vai trò, uy tín của mình trong sinh viên Việt Nam để vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, vừa hoàn thành được trọng trách của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu, kỳ vọng của sinh viên, của ngành giáo dục và của xã hội", đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

10/12/2018 09:37

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 33 Ảnh: Như Ý

10/12/2018 09:41

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

10/12/2018 09:53

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 34 Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ IX. Ảnh: Như Ý

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ IX, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Theo đó, nhiệm kỳ, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập trong và ngoài nước tương đối ổn định với khoảng 2,4 triệu sinh viên. Những tác động tích cực của nền kinh tế tri thức, sự hội nhập sâu, rộng của đất nước, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cho sinh viên Việt Nam những điều kiện thuận lợi trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện, hội nhập, tham gia các phong trào, chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

 Tuy vậy, một số khó khăn, diễn biến phức tạp trên thế giới, quá trình hội nhập, sự chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động, sự phân hóa giàu nghèo trong nước, sự chống phá của các thế lực thù địch đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên. Các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để tập hợp, phát huy và đồng hành với sinh viên, đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác.

10/12/2018 09:53

Trong nhiệm kỳ qua đã có 1.706.011 lượt sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp; 324 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 30 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 5.197 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tỉnh, thành phố, đại học khu vực; 47.613 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 3.153 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và cấp trường.

10/12/2018 09:54

Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Công tác tập huấn cán bộ Hội được đầu tư, đạt kết quả tốt. Tổ chức Hội ở nước ngoài ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng, trở thành hạt nhân tập hợp, đoàn kết sinh viên ở ngoài nước, đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh chung của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Đồng thời rút ra những bài kinh nghiệm như: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho công tác Hội và phong trào sinh viên; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt” và có các biện pháp nâng cao giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, cộng đồng và xã hội. Chú trọng thực hiện các hoạt động tạo môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu. Tích cực giới thiệu hội viên, sinh viên tiêu biểu, "Sinh viên 5 tốt", sinh viên đạt giải thưởng "Sao Tháng giêng" đến các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

 Đa dạng hoá hình thức nắm bắt nhu cầu, tư tưởng, dư luận sinh viên. Chủ động điều chỉnh nội dung, phương thức hoạt động để đa dạng hoá các hoạt động của Hội, đáp ứng tối đa nhu cầu chính đáng của sinh viên. Thực hiện thật tốt vai trò cầu nối giữa sinh viên với nhà trường, vai trò đại diện quyền lợi hợp pháp chính đáng của sinh viên trước nhà trường, xã hội.

 Kiên trì thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Hội. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội. Kiên trì mô hình Chủ tịch Hội Sinh viên trường là sinh viên. Làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh và nhân rộng các mô hình và điển hình tiên tiến. Phát huy vai trò của Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố lớn, các đại học vùng trong việc tổ chức hoạt động cụm, hỗ trợ các đơn vị yếu và tạo động lực phát triển phong trào.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi mặt của công tác Hội và phong trào sinh viên, trong đó tập trung triển khai xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu Hội viên; tận dụng tối đa các yếu tố tích cực của mạng xã hội trong tuyên truyền, giới thiệu hoạt động Hội và vận động sinh viên tham gia phong trào.

10/12/2018 09:55

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ X 2018-2023.

Theo đó, mục tiêu công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023: “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

 Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

10/12/2018 09:56

Hệ thống chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 11 chỉ tiêu, cụ thể:

100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

 100% Hội sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên.

 Ít nhất 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 10.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

 Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.

100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế.

Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện.

 Giới thiệu việc làm cho 01 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định.

Hội Sinh viên các cấp vận động ít nhất 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.

 Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên.

10/12/2018 09:59

"Trên cơ sở kế thừa kết quả của những năm qua, dự thảo văn kiện trình Đại hội quyết định tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ 2018 - 2013 nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc “xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới” như mục tiêu đề ra. Hai chương trình mới sẽ được phát động gồm Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh", đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu.

10/12/2018 10:25

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 35 Vũ Đình Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tham luận “Sinh viên Thủ đô học tập tốt, khơi nguồn sáng tạo”, Vũ Đình Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội là trung tâm quy tụ nhiều trường đại học,cao đẳng nhất cả nước - với hơn 100 trường, do đó“Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phải là đơn vị nhận lãnh trách nhiệm đi đầu về các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên” như đ/c Lê Quốc Phong -Chủ tịch Trung ương Hội đã đề nghị, giao nhiệm vụ tại đại hội Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội lần thứ 7.

Thời gian qua, các cấp bộ Hội trong toàn Thành phố đã quan tâm nghiên cứu, tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần sáng tạo. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hội viên, sinh viên. Nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình câu lạc bộ, trung tâm khởi nghiệp của các trường. Hỗ trợ sinh viên cần đi vào những nội dung thiết thực với nhu cầu của sinh viên trong học tập, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội, năng lực ngoại ngữ, việc làm cho sinh viên...để có thể thíchứng với sự chuyển động nhanh của xã hội, sự đổi mới toàn diện của giáo dục Đại học, sự phát triển của cuộc Cách mạng 4.0, sự phát triển của Thủ đô...

10/12/2018 10:26

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ IX, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

10/12/2018 10:28

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 36  Ảnh: Như Ý
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 37  Ảnh: Như Ý
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 38  Ảnh: Như Ý

10/12/2018 10:29

Theo sinh viên Vũ Đình Hoàng, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được Hội sinh viên Thành phố Hà Nội chú trọng triển khai, thực hiện với nhiều các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên như: Diễn đàn “Sở hữu trí tuệ - sáng chế - khởi nghiệp;  tọa đàm “từ Công nghệ đến khởi nghiệp”, “Kinh nghiệm khởi nghiệp”;”Khởi nghiệp không khó”;”Ươm mầm khởi nghiệp”; cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp”, “Ngày hội Thành phố Khởi nghiệp sáng tạo”, cuộc thi “Hành trình thành phố khởi nghiệp sáng tạo STARTUPCITY ROADSHOW hay những cuộc thi vươn tầm thế giới như Khởi nghiệpViệt toàn cầu - Vietchalenge. Đặc biệt, hiện tại Đoàn ĐHQGHN đang chủ trì 01 nhiệm vụ thuộc đề án 844 nhằm “Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu”; triển khai và thực hiện phiếu khảo sát “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”;  tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cho giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chính và quản lý ĐHQGHN và các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông qua các hoạt động này, sinh viên không chỉ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó xác định động cơ đúng đắn trong học tập và nghiên cứu khoa học mà còn được tạo môi trường để thực hành, rèn luyện từ đó bồi dưỡng lý tưởng, tầm nhìn, nuôi hoài bão, chắp cánh ước mơ vươn tới tầm cao trong khoa học và công nghệ cũng như đóng góp sức mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì một đất nước “giầu mạnh, văn minh”. Với các hoạt động, phong trào được sâu chuỗi một cách bài bản, nằm trong tổng thể có tính logic, thống nhất cao, có thể khẳng định rằng Hội sinh viên đã thể hiện được vai trò “đồng hành” cùng sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học vì vậy mà phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên luôn luôn mạnh mẽ, và có sức lan tỏa lớn và có những đóng góp tích cực trong thành tích chung của đơn vị đào tạo.

10/12/2018 10:36

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 39

Đồng chí Đặng Hoàng Song Phương, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Sài Gòn và đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Sau phần trình bày tham luận của đồng chí Vũ Đình Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội là phần tham luận của của đồng chí Đặng Hoàng Song Phương, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Sài Gòn và đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham luận đã nêu rõ kết quả phong trào tại thành phố, năm 2009, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trong toàn thể Hội viên cả nước và tiếp tục phát triển thành phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại diện hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã đúc kết những cách làm, giải pháp hiệu quả trong việc nâng chất phong trào Sinh viên 5 tốt:

Thứ nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai từ việc tuyên truyền, giới thiệu phong trào, việc tổ chức các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện, đến theo dõi, ghi nhận, biểu dương quá trình phấn đấu của sinh viên. Trong các năm qua, đã có nhiều sản phẩm truyền thông sáng tạo được đầu tư qua đó giúp cho danh hiệu Sinh viên 05 tốt được biết đến và thu hút các bạn sinh viên quan tâm, đăng ký rèn luyện.

Đặc biệt, Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ứng dụng “HSVBot – CHATBot” nhằm hỗ trợ tìm kiếm các địa điểm tình nguyện trên địa bàn thành phố.

Tiêu biểu như “Hệ thống quản lý Sinh viên 5 tốt trong việc triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, “Website theo dõi và hỗ trợ Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, phần mềm đánh giá rèn luyện Hội viên của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế,…

Trong năm học 2017 – 2018, Hội Sinh viên thành phố đã triển khai ứng dụng đăng ký tuyên dương Sinh viên 05 tốt trực tuyến tại trang thông tin điện tử http://tuyenduongtphcm.vn nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, cơ sở Hội trong thực hiện hồ sơ xét danh hiệu cấp thành, giảm thủ tục giấy tờ. Qua 02 năm thực hiện, số hồ sơ đăng ký liên tục tăng và trong năm học 2018 – 2019 đã tăng gấp 03 lần so với cách làm truyền thống trước đây.

Thứ hai là tiếp tục triển khai đa dạng các hoạt động ở các cấp nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu rèn luyện chính đáng của cá nhân. Nhiều hoạt động mới trong thời gian qua đã được Hội Sinh viên thành phố triển khai như chương trình “Sinh viên TP. Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đẹp”, Hội thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án tình nguyện” Ngày Sinh viên sáng tạo, Diễn đàn Sinh viên quốc tế, Ngày hội tiếng Anh – English Camp, Khung chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với Thành Đoàn triển khai Đề án xây dựng Đảo Thanh niên tại đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thứ ba là tiếp tục tập trung vận động nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để từ đó nâng cao chất lượng triển khai phong trào ở các cấp. Nhiều nội dung hoạt động từ cấp thành đến cơ sở đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của các đơn vị, các chuyên gia trên các lãnh vực từ đó tiếp thu được nhiều góp ý về chuyên môn, tăng tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, mở rộng quy mô hoạt động, tăng sức tác động, sức thu hút đối với sinh viên.

Tuy đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, nâng chất phong trào sinh viên 5 tốt, tham luận cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn những hạn chế phải khắc phục, cần có giải pháp, mô hình mới để tiếp tục tạo sự lan tỏa, khẳng định sức sống của phong trào tại cơ sở:

Thứ nhất, trong bối cảnh các trường trên địa bàn thành phố đang có nhiều thay đổi trong chương trình đào tạo sinh viên, một số chương trình thí điểm mới với nội dung, phương thức đào tạo hoàn toàn khác so với trước đây. Do đó, phương thức triển khai phong trào cần có sự thay đổi để phù hợp với hình thức đào tạo mới, chú ý đầu tư các ứng dụng, phần mềm nhằm tăng cường hiệu quả triển khai nhất là tại các chi hội, Liên chi hội.

Thứ hai là cần tiếp tục nâng chất các hoạt động đang hiệu quả, tăng cường đặt hàng, phát huy những đơn vị làm tốt, kết nối các đơn vị có cùng điều kiện, loại hình đào tạo để bổ sung những mô hình, cách làm mới từ đó tạo thêm sức bật cho phong trào. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với các đơn vị hoạt động khó khăn, hạn chế nhằm khắc phục tình trạng không đồng đều trong triển khai phong trào tại các đơn vị trực thuộc.

Thứ ba là thực hiện có hiệu quả hơn việc giới thiệu, tuyên truyền về danh hiệu sinh viên 5 tốt trong xã hội, tăng cường các phương thức để tiếp cận tốt hơn đối với các bạn sinh viên trong việc giới thiệu về phong trào, chú trong khơi gợi mục tiêu phấn đấu, rèn luyện toàn diện, có thêm các giải pháp hiệu quả trong kết nối sinh viên 5 tốt với các cơ quan, đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động, tăng cường vận động nguồn lực để có thêm các cơ chế điều kiện hỗ trợ cho sinh viên 5 tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng.

10/12/2018 10:42

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 40 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Như Ý

10/12/2018 10:45

10/12/2018 10:58

Toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

10/12/2018 11:06

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 42 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại hội.

Theo Thủ tướng, trải qua bao thời kỳ, các thế hệ sinh viên với lòng yêu nước nồng nàn, hàng vạn sinh viên rời giảng đường ra mặt trận chiến góp phần bảo vệ Tổ quốc, hàng ngàn sinh viên mãi mãi nằm lại trên chiến trường. Điều đó đã trở thành niềm tự hào, giúp thế hệ sinh viên ngày nay học hỏi. Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho lực lượng sinh viên.

Thủ tướng cho rằng, Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua có nhiều đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu lợi ích của sinh viên cả nước. “Tôi đặc biệt ấn tượng với các tham luận Đại hội của các bạn và về việc sử dụng công nghệ của Đại hội. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự nhận biết tích cực của sinh viên”, Thủ tướng nói. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý những hạn chế trong hoạt động của Sinh viên Việt Nam. Trước hết, công tác tuyên truyền phố biến pháp luật, phản ứng còn bị động, chưa tạo được đột phá, có nơi hoạt động nặng bề nổi, còn một bộ phận sinh viên thiếu động lực, chưa chuẩn bị tốt hành trang khởi nghiệp, lập nghiệp. “Hơn ai hết chính sinh viên phải là lực lượng đi đầu, vượt qua thách thức, lập thân lập nghiệp, bảo vệ tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại lời Bác Hồ căn dặn sinh viên cần đặt câu hỏi học để làm gì, học để phục vụ ai, theo Thủ tướng, lực lượng sinh viên cần phải thấm nhuần để đặt ra câu trả lời để tự phấn đấu vươn lên.

Thủ tướng đưa ra định hướng hoạt động của Hội, làm sao để sinh viên đẩy mạnh các phong trào hoạt động, đa dạng hoá, khẳng định vai trò của tổ chức Hội Sinh viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên. Thủ tướng tán thành cao phong trào Sinh viên 5 tốt để xây dựng sinh viên vừa hồng vừa chuyên.

Thủ tướng khẳng định, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên có thể khởi nghiệp. Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, Hội Sinh viên Việt Nam cũng cần quan tâm đào tạo các cán bộ, đề cao tính thủ lĩnh, nêu gương của cán bộ. Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành T.Ư khoá mới có tố chất giỏi, trong sáng, trách nhiệm cao.

Đồng thời, cần khơi dậy tiềm năng của sinh viên Việt Nam. Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào Hội để bồi dưỡng sinh viên Việt Nam có chất lượng tốt, Thủ tướng tin tưởng sau Đại hội này, phong trào sinh viên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 43 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Như Ý

“Tôi xin chúc các bạn sinh viên luôn tươi trẻ, giàu nhiệt huyết, rèn luyện, sáng tạo, lập thân lập nghiệp vì tương lai tươi sáng của đất nước, để đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ mong muốn”, Thủ tướng nói. 

Chia sẻ thêm sau đó, Thủ tướng mong muốn sinh viên cần có sự vun đắp một tinh thần trách nhiệm, ý thức với tổ quốc. Dẫn lại Bình Ngô Đại cáo, Thủ tướng lưu ý, ý thức dân tộc đã hình thành từ trước, dân tộc đã bao lớp đi trước rất tự hào, quyết tâm bảo vệ đất nước. Lịch sử dân tộc, khát vọng dân tộc đó cần được nêu cao để tiến bước trong thời đại mới.

Một điều rất quan trọng, theo Thủ tướng, đó là vấn đề đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Sinh viên học ra trường không chỉ tìm việc làm mà phải có suy nghĩ khởi nghiệp. Đó là yêu cầu rất mới.

“Một người lo bằng cả kho người làm”, dẫn lại lời của cha ông, Thủ tướng yêu cầu các sinh viên phải luôn luôn có suy nghĩ khởi nghiệp. Đặc biệt, để hội nhập tốt trong thời đại công nghệ phải chú ý ngoại ngữ là tiếng Anh và công nghệ thông tin. 

10/12/2018 11:11

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 44

 Ảnh: Như Ý

Thay mặt Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lan tỏa những kỳ vọng của Thủ tưởng Chính phủ để sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước luôn cố gắng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần tự hào dân tộc, sẵn sàng cống hiến trí tuệ tâm huyết cho quê hương, đất nước. Sinh viên Việt Nam sẽ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; luôn khát vọng, sáng tạo, tự tin cho hành trình hội nhập quốc tế.

10/12/2018 11:26

10/12/2018 11:26

10/12/2018 11:29

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoa Đại hội.

Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 46  Ảnh: Duy Phạm
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 47  Ảnh: Duy Phạm
Xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên ảnh 48  Ảnh: Như Ý
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.