Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019, chiều 24/9, đoàn 50 đại biểu do Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động, trao đổi về vấn đề thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương hai nước; chia sẻ kinh nghiệm trao đổi đoàn tình nguyện; quan tâm lực lượng trí thức trẻ và xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam...

Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019, chiều 24/9, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã gặp Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên Alexander Bugaev.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 1 Quang cảnh buổi gặp lãnh đạo hai đoàn tại Matxcova chiều 24/9.

 Tại buổi tiếp, Chủ tịch Cơ quan LB Nga về công tác thanh niên Alexander Bugaev bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sang tham dự Diễn đàn; chia sẻ chương trình hoạt động trong Diễn đàn không chỉ mặt hợp tác văn hoá mà còn trên nhiều lĩnh vực cụ thể.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 2 Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên Alexander Bugaev

 Anh Lê Quốc Phong cảm ơn tình cảm chân thành của lãnh đạo Cơ quan LB Nga về công tác thanh niên trong đón tiếp đoàn sang tham dự Diễn đàn lần này; ghi nhận về các hoạt động phong phú, giàu ý nghĩa trong Diễn đàn.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chia sẻ tại buổi gặp

 Trao đổi tại cuộc gặp, hai bên đều bày tỏ mong muốn những hoạt động hợp tác của thanh niên hai nước thông qua hoạt động cấp T.Ư Đoàn, UBQG về Thanh niên Việt Nam và Cơ quan LB Nga về công tác thanh niên, cũng như những hoạt động đi vào các đối tượng cụ thể sinh viên, doanh nhân trẻ, lực lượng khác tiếp tục được thúc đẩy.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hoạt động kết nối giữa các địa phương Việt Nam - Nga, cũng như hoạt động của thanh niên các địa phương hai nước; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những mô hình, cách làm hay trong tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện.
Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 4

Anh Lê Quốc Phong cho biết hai bên có sự thống nhất khi lấy hoạt động tình nguyện và phong trào tình nguyện là môi trường tốt để tập hợp thanh niên và giúp thanh niên có điều kiện vừa học hỏi, rèn luyện vừa thể hiện trách nhiệm với xã hội.

"Tôi rất mong trong chiến dịch tình nguyện hè những năm tới sẽ đón tiếp thanh niên Nga tham gia, cũng như để thanh niên Việt Nam tham gia hoạt động tình nguyện của thanh niên Nga. Đó là nền tảng thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương", anh Phong nói.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 5

Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên Alexander Bugaev khẳng định sẵn sàng mở ra những cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Nga về vấn đề thanh niên tình nguyện.

Huy động lực lượng trẻ dựng xây đất nước

 Tối cùng ngày 24/9, đoàn đại biểu thanh niên đã có buổi thăm Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh tiếp.

 Tại buổi gặp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong - trưởng đoàn đã thông tin về tình hình thanh niên và mối quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên hai nước Việt Nam - LB Nga trong thời gian qua.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 6

Anh Phong đánh giá được sự quan tâm của Đại sứ quán, thanh niên Việt Nam đang sinh sống và học tập ở LB Nga đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức bài bản, ý nghĩa; đoàn kết tập hợp tốt lực lượng thanh niên để giúp họ học tập tốt và đóng góp cho đất nước. T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm kết nối và chia sẻ thông tin để thanh niên tại Nga sẽ hoạt động tốt hơn nữa.

 Đồng thời anh Phong cho biết, T.Ư Đoàn rất quan tâm đến lực lượng trí thức trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài, có quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể, sẽ được mời về tham gia mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam để hiến kế cho Chính phủ giải quyết khó khăn và phát huy thế mạnh của đất nước.

Anh Phong bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga quan tâm đến thanh niên đang học tập và sinh sống tại đây, giúp T.Ư Đoàn huy động lực lượng trẻ này đóng góp cho đất nước. Đồng thời có thể trở thành điểm sáng để thanh niên Việt Nam ở các nước khác học tập.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 7 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh tiếp đoàn

 Trao đổi tại buổi làm việc, ông Ngô Đức Mạnh cũng thông tin về tình hình người Việt và thanh niên nói riêng ở LB Nga luôn có tinh thần hướng về đất nước, nhiều người trong số họ đã thành đạt và hiện đang là những tỉ phú nổi tiếng ở Việt Nam và ở LB Nga. 

Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 8 Các đại biểu tham dự Diễn đàn đến tham quan Đại sứ quán Việt nam tại LB Nga
Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 9  Một số ý kiến đã được các đại biểu trong đoàn đặt câu hỏi cho người dẫn chương trình
Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 10 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm Đại sự quán
Thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa các địa phương Việt Nam - LB Nga ảnh 11
Theo (Từ Matxcova, LB Nga)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.