Tiếp sức biên cương chống dịch COVID–19

Ông Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng trao tặng quà cho chốt 708, đồn biên phòng Tổng Cọt, huyện Hà Quảng.
Ông Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng trao tặng quà cho chốt 708, đồn biên phòng Tổng Cọt, huyện Hà Quảng.
TPO - Ngày 10/4, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Tiếp sức biên cương” chống dịch COVID – 19, trao tặng các vật phẩm, quà tặng thiết thực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch nơi biên cương Tổ quốc. 

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên lực lượng y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại Sở Y tế, trao tặng 1.000 mũ chắn giọt bắn và 10 triệu đồng tiền mặt để kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng “chiến sỹ áo trắng”. Đoàn công tác thăm hỏi, động viên lực lượng cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng 1.000 mũ chắn giọt bắn và 10 triệu đồng cho Sở y tế; tặng 3,5 tấn gạo, 130 suất nhu yếu phẩm; 150 tùng mỳ tôm, 130 gói chè kháng khuẩn cho 104 chốt chống dịch COVID -19 tại biên giới. Tổng trị giá các phần quà trên 130 triệu đồng.

 Tiếp sức biên cương chống dịch COVID–19 ảnh 1 Anh Triệu Văn Thực, Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng trao quà tại chốt 719, 719, đồn biên phòng Tổng Cọt, huyện Hà Quảng.
Cùng với đó, Đoàn đã trực tiếp đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt 746, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh và chốt 708, 719, đồn biên phòng Tổng Cọt, huyện Hà Quảng.

104 chốt chặn phòng chống dịch COVID -19

Được biết, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập 104 chốt chặn trên các đường mòn biên giới và 25 đội tuần tra, kiểm soát cơ động để kiểm soát lượng người vượt biên qua lại. Tại mỗi điểm chốt chặn trên các tuyến đường mòn biên giới được cắt cử 4-5 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ canh gác, tuần tra kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trong công tác tuần tra, kiểm soát, cũng như tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, mong muốn, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chủ động phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.

 Tiếp sức biên cương chống dịch COVID–19 ảnh 2 Anh Triệu Văn Thực, Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng trao tặng 3,25 tấn gạo cho Bộ đội Biên Phòng

Anh Triệu Văn Thực, Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho biết, thông qua hoạt động này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm, chung sức của các cấp bộ đoàn trong tỉnh dành cho các lực lượng cán bộ, nhân viên, y bác sỹ, chiến sỹ quân đội, những đội ngũ đang ở tuyến đầu trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID - 19.

 Tiếp sức biên cương chống dịch COVID–19 ảnh 3 Tặng 1.000 mũ chắn giọt bắn

Để kịp thời động viên những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang tham gia công tác phòng, chống bệnh dịch COVID-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng huy động các nguồn ủng hộ từ các đơn vị, tiếp nhận các phần quà từ quỹ VPBank vui lên Việt Nam của Ngân hàng VPBank, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cũng như huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên thực hiện các phần việc thanh niên hướng đến lực lượng cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu.

MỚI - NÓNG