Tìm niềm vui từ workshop

Các bé say sưa vẽ màu trên gỗ tại workshop “Xưởng mộc của bé” Ảnh: PV
Các bé say sưa vẽ màu trên gỗ tại workshop “Xưởng mộc của bé” Ảnh: PV
TP - Thông qua những buổi trò chuyện, giao lưu (workshop), các bạn trẻ Cố đô Huế như được truyền thêm cảm hứng, động lực từ những câu chuyện bổ ích, thú vị mà những người tâm huyết với giới trẻ mang lại.

Ươm mầm tự do sáng tạo

Workshop hiểu nôm na là lớp học hay một buổi giao lưu nhỏ về phương pháp, kỹ năng của một lĩnh vực hay chủ đề cụ thể. Thời gian gần đây, workshop bắt đầu phổ biến tại Huế với nhiều chủ đề đa dạng, hướng đến trẻ em và những người trẻ năng động. Từ niềm đam mê, lòng nhiệt huyết muốn đem lại sân chơi bổ ích và những câu chuyện trong cuộc sống, rất nhiều workshop đã được tổ chức và thu hút nhiều người dân tham gia, đặc biệt là giới trẻ.

Workshop “Xưởng mộc của bé” được anh Lưu Tuấn Thành (35 tuổi, làm nghề mộc tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) tổ chức tại quán cà phê Olab Farm, với mong muốn đem lại niềm vui và tiếng cười cho trẻ thơ. Với ba chủ đề “Màu trên gỗ”, “Ghép gỗ”, “Đan dây và tạo hình lên gỗ”, các bạn nhỏ như được hòa mình vào thế giới đồ gỗ đầy màu sắc, thỏa sức sáng tạo và thể hiện kỹ năng của mỗi bé.

Từ những sự trải nghiệm thật với màu sắc, gỗ và cả cách nhìn về mọi thứ xung quanh, “Xưởng mộc của bé” dần ươm mầm trong trẻ những hạt giống về tự do sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tình yêu thương. Bé Hoàng Yến Như (8 tuổi, TP Huế) hào hứng: “Em cảm thấy rất vui và thích thú khi được cùng các bạn vẽ và tô màu lên những mảnh gỗ với những hình thù khác nhau. Em mong muốn sẽ được tham gia nhiều buổi giao lưu như thế này để thỏa thích đam mê của mình”.

Anh Lưu Tuấn Thành chia sẻ: “Tôi là người yêu mến trẻ em nên luôn muốn tạo ra sân chơi ý nghĩa và thú vị cho trẻ. Tôi muốn các em nhỏ phát huy được khả năng của mình và từ đó tìm ra được những em nhỏ có năng khiếu với nghề mộc. Tôi có đam mê với gỗ nên rất muốn truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm đến với các bạn trẻ, đặc biệt là trẻ em. Được thấy các em nhỏ vui vẻ, háo hức, mình cảm thấy rất hạnh phúc”.

Truyền cảm hứng

Với mong muốn truyền cảm hứng cho những người có niềm đam mê thể thao, thông qua workshop “Ảnh sống ảo, cảm xúc thật”, anh Lê Hồng Long (kỹ sư xây dựng, trú tại phường Trường An, TP Huế) đã mang đến những câu chuyện, kinh nghiệm truyền đạt cho những bạn trẻ về kỹ năng chụp ảnh khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao (TDTT). Anh Long hướng dẫn những người tham gia chụp ảnh bằng điện thoại di động. Theo anh Long, mỗi chiếc ĐTDĐ như một cái máy ảnh thu nhỏ và rất tiện dụng để có thể sử dụng khi đang tham gia các hoạt động TDTT.

Anh Long là một người yêu thể thao, nhất là môn chạy bộ. “TDTT là hoạt động không thể thiếu để có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Đặc biệt, nếu kết hợp được giữa TDTT và ngắm cảnh thì đó là điều tuyệt vời nhất. Cố đô Huế được xem là thành phố xanh với những cung đường đẹp, sáng và tươi mát. Chạy bộ ở những cung đường này sẽ mang lại cảm giác thư thái, giảm stress”, anh Long chia sẻ.

Buổi workshop “Ảnh sống ảo, cảm xúc thật” không chỉ là nơi trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm về chụp ảnh và hiệu chỉnh ảnh khi tham gia những hoạt động TDTT, mà còn là địa chỉ giao lưu, chia sẻ, kết nối giữa những người trẻ có chung niềm đam mê thể thao. Anh Phan Hoàng Anh Huy (25 tuổi, ngụ tại TP Huế) cho biết: “Tôi thường xuyên tập thể dục và thường rủ bạn bè chạy bộ ở con đường ven sông Hương. Ngoài ra chúng tôi còn tìm những cung đường chạy bộ mới như từ Huế đến hồ Khe Ngang (Hương An, thị xã Hương Trà) và không quên lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng những người bạn”.

“Thông qua workshop “Ảnh sống ảo, cảm xúc thật”, mình như được tiếp thêm động lực để khám phá nhiều cung đường mới ở Huế. Đồng thời, chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ lên các trang mạng xã hội, phần để lưu lại những kỷ niệm đẹp, phần để giới thiệu những điểm đẹp tại Huế cho những người bạn trong nước và quốc tế”, anh Trí - một thành viên của workshop “Ảnh sống ảo, cảm xúc thật” cho biết.

Tìm niềm vui từ workshop ảnh 1 Kỹ sư Lê Hồng Long chia sẻ kinh nghiệm về chụp ảnh khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao Ảnh: PV

“Tôi muốn truyền đạt cho những bạn trẻ kinh nghiệm chụp ảnh trong quá trình hoạt động TDTT để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Không những vậy, đây còn là động lực giúp các bạn trẻ tìm được niềm hứng thú với TDTT”.

Kỹ sư xây dựng Lê Hồng Long

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".