Trao giải các ca khúc viết về truyền thống Thanh niên xung phong

Trao giải các ca khúc viết về truyền thống Thanh niên xung phong
TPO - Các nhạc phẩm là sự tri ân và niềm tự hào cũng như cảm xúc trân quý của các tác giả đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ thanh niên xung phong trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, đóng góp lớn lao trong quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Sáng 15/7, tại TPHCM đã diễn ra Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Cuộc vận động do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Thanh Niên tổ chức, là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng TNXP nhiều thế hệ tham dự chương trình.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Quang Thông, Tổng Biên tập báo Thanh Niên (đơn vị đồng tổ chức) cho biết diễn ra từ ngày 14/5 đến 25/6, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác tác phẩm về truyền thống 70 năm lực lượng TNXP đã nhận được tổng cộng 167 tác phẩm. Đây là sự tri ân và niềm tự hào, cảm xúc trân quý của các tác giả đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ thanh niên xung phong trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như đóng góp lớn lao trong quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Quang Thông, trong số những tác giả tham gia có không ít người là thanh niên xung phong hoặc có đồng đội, người thân của mình đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng cao cả của đất nước.

Trao giải các ca khúc viết về truyền thống Thanh niên xung phong ảnh 1 Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, lễ trao giải mang đến các ca khúc của chính các tác giả tham gia và đạt giải cuộc vận động sáng tác
Hầu hết các tác phẩm tham gia đã được các tác giả đầu tư, chăm chút các khâu hòa âm, phối khí, thu thanh. 16 tác phẩm vào vòng chung khảo được Hội đồng giám khảo đánh giả cao và cho rằng có thể sử dụng được ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như có giá trị giáo dục truyền thống cho giới trẻ hiện nay.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả - nhạc sỹ An Hiếu (Phó Chủ nhiệm khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội) với tác phẩm “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong”. Tác giả Nguyễn Duy Khoái (Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng) đã được trao giải nhì với ca khúc “Thanh niên xung phong – Khúc hành ca mới”. Trong khi đó, nhạc sỹ Võ Công Diên nhận giải ba với tác phẩm "Mười bông hoa thầm lặng" (thơ OH Minh Huyền).

Ngoài ra Ban tổ chức cuộc vận động cũng trao giải khuyến khích cho 5 tác giả.

Trao giải các ca khúc viết về truyền thống Thanh niên xung phong ảnh 2 Ông Vũ Trọng Kim bìa phải) trao thưởng giải nhất cho tác giả - nhạc sỹ An Hiếu 
Trao giải các ca khúc viết về truyền thống Thanh niên xung phong ảnh 3 Các tác giả đoạt giải khuyến khích 
Trao giải các ca khúc viết về truyền thống Thanh niên xung phong ảnh 4 Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt giải 

Chia sẻ tại buổi lễ, nhạc sỹ An Hiếu cho biết bản thân từng tham gia công tác Đoàn từ khi còn đi học và lúc trở thành người giáo viên, anh đã trải qua thời gian hoạt động sôi nổi, tích cực của tuổi trẻ. “Đây cũng chính là điều tiếp sức cho tôi trong các sáng tác về Đoàn, về thanh niên, sinh viên Việt Nam, đồng thời cũng giúp cho những ca từ trong các tác phẩm này được gần gũi, sát thực với hoạt động thanh niên hơn”, nhạc sỹ An Hiếu bày tỏ.

MỚI - NÓNG