Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

TPO - Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ và thực hiện các hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã diễn ra trang trọng tối 26/7 tại nghĩa trang Quốc gia Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh Tây Ninh tổ chức để tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Tham dự buổi lễ có anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh.

Chương trình thể hiện tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; tiếp tục khẳng định sự trân trọng và biết ơn của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 1 Lãnh đạo T.Ư Đoàn và tỉnh Tây Ninh cùng các đoàn viên thanh niên dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các thế hệ cha anh đi trước
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 2
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 3 Nén tâm nhang thành kính dâng lên các bậc cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của nước nhà
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 4 Dâng hương lên Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Đồi 82
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 5
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 6 Đồng đội, người dân thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 7 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong thắp lên ngọn lửa truyền thống của tuổi trẻ cả nước 

Phát biểu tại lễ thắp nến tri ân, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nói mỗi ngọn nến, nén nhang được thắp lên dịp này thêm một lần nữa tuổi trẻ tỏ lòng thành kính biết ơn, trân trọng sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, trân quý giá trị của độc lập, tự do, quyết tâm giữ vững và phát huy tốt hơn nữa truyền thống quý báu, giá trị cao quý thế hệ cha anh đã xây dựng.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ cha anh, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã luôn quan tâm đến công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các gia đình liệt sỹ, phụ giúp các gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 8

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi lễ

Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 9

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm trao quà tri ân đến các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 10

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng học bổng cho các con em gia đình chính sách

“Tuổi trẻ Việt Nam nguyện noi gương suốt đời theo tấm gương các thế hệ cha anh, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, không ngừng cố gắng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường, kiên định đi theo Đảng quang vinh, kế tục xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của dân tộc do Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã xây dựng, vun đắp”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân địa phương đã thắp những ngọn nến, nén nhang tri ân lên gần 14.000 mộ phần các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Đồi 82.

Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 11
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 12

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong thắp hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Đồi 82

Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 13

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 14
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ ảnh 15

Thế hệ trẻ tri ân công lao to lớn của các vị anh hùng, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để đất nước được hòa bình, độc lập

Cùng ngày, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, đoàn công tác Trung ương Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn tiến hành khởi công, trao tặng 3 Nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dịp này, T.Ư Đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 sân chơi dành cho thiếu nhi; tổ chức đoàn y, bác sỹ khám, phát thuốc, chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng (trị giá 3 triệu đồng/ suất); 20 suất học bổng dành cho các em học sinh nghèo học giỏi, con em các gia đình chính sách (2 triệu đồng/ suất); 500 cờ Tổ quốc cho các xã biên giới ở 5 huyện thuộc tỉnh Tây Ninh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).