TƯ Đoàn phát động thanh niên cả nước thi đua chào mừng ĐH Đảng lần thứ XIII

TƯ Đoàn phát động thanh niên cả nước thi đua chào mừng ĐH Đảng lần thứ XIII
TPO - Tối 26/12, tại TP Hải Phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Nhiều cán bộ trẻ được tín nhiệm

Tham dự chương trình, có bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngoài ra, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TƯ, thành phố Hải Phòng và các tỉnh khu vực phía Bắc cùng hàng nghìn cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, đoàn viên, thanh niên tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã triển khai sâu rộng hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

TƯ Đoàn phát động thanh niên cả nước thi đua chào mừng ĐH Đảng lần thứ XIII ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc. Toàn Đoàn đã triển khai 136.705 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút hơn 6,1 triệu lượt thanh niên tham gia; thực hiện 98.663 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn với tổng giá trị làm lợi hơn 3.186 tỷ đồng.

Việc tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được triển khai với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đoàn các cấp tích cực tham mưu, giới thiệu cán bộ có năng lực, uy tín cho cấp ủy đảng; nhiều cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ trẻ đã được tín nhiệm tham gia cấp ủy đảng. Nhiều hoạt động quy mô lớn tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt trước thềm Đại hội.

TƯ Đoàn phát động thanh niên cả nước thi đua chào mừng ĐH Đảng lần thứ XIII ảnh 2 90 ngày cao điểm đoàn viên, thanh niên cả nước thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Qua đó, đã khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và vai trò người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên Việt Nam. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đoàn.

Cao điểm thi đua yêu nước 

Trong 90 ngày cao điểm thi đua, Ban Bí thư TƯ Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Đảng, những nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những mục tiêu, định hướng, tầm nhìn 2030, 2045 của dân tốc; Các khâu đột phát, giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực. 100% các cấp bộ, cơ sở Đoàn xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phấn đấu, mỗi cấp bộ, cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên.

Đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động”. Triển khai hiệu quả chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2021 và các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tết cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ.

TƯ Đoàn phát động thanh niên cả nước thi đua chào mừng ĐH Đảng lần thứ XIII ảnh 3 Hàng nghìn cán bộ Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng dự lễ phát động thi đua.

“Ban Bí thư TƯ Đoàn mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước – Yêu nước là phải thi đua” theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu để lập thành tích dâng Đảng, chào mừng sinh nhật Đoàn”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên được phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất; tạo cơ hội, động lực cho thanh niên học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại... 

TƯ Đoàn phát động thanh niên cả nước thi đua chào mừng ĐH Đảng lần thứ XIII ảnh 4 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo, bồi dưỡng, rèn luyện của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi được khởi xướng, lan tỏa mạnh mẽ, tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc. Qua đó, các thế hệ thanh niên đã kế tiếp, chiến đấu, hy sinh và cống hiến cho Tổ quốc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đoàn, khẳng định vai trò lực lượng xung kích, sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”.

“Để phong trào thi đua chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, tôi đề nghị Trung ương Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên. Sao cho 90 ngày thi đua cao điểm phải thực sự là trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng rãi trong toàn Đoàn; tạo được dấu ấn, hành động thiết thực với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, hướng đến cuộc sống, cơ hội phát triển của đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên là công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa...”, bà Trương Thị Mai nói.

MỚI - NÓNG