T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao khen thưởng các gương điển hình. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao khen thưởng các gương điển hình. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Ngày 19/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 1 Hội nghị diễn ra đúng kỷ niệm 130 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tùng

Dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An; Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương;  Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy.

T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 2 Hội nghị là sự kiện quan trọng của Đảng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Xuân Tùng

Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu

 Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan T.Ư Đoàn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển biến rõ nét hơn; việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày.

 Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều nội dung trong chương trình công tác của T.Ư Đoàn do cán bộ các ban, đơn vị tham mưu triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 "Cán bộ, đảng viên các ban, đơn vị khối phong trào tiếp tục thực hiện tiêu chí Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở; cán bộ, đảng viên khối các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện tiêu chí Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu", anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

 Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng.

T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 4 Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, dành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên cơ quan T.Ư Đoàn đã học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Vinh danh 17 gương điển hình

Dịp này, T.Ư Đoàn đã biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi gương điển hình đã chọn riêng cho mình một cách học tập và làm theo Bác trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày để có nhiều thành tích hơn.

 "17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết.

T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 5 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao khen thưởng cho các gương điển hình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Cao Hồng Hưng -  Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, cùng tập thể đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu có hoạt động của Tiểu ban Nội dung Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII và triển khai hiệu quả các hoạt động “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” tại nhiều địa phương với tổng trị giá trị giá hơn 2 tỷ đồng. Năm 2019 được nhận Giấy khen của Đảng ủy T.Ư Đoàn vì “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu; là Chiến sỹ thi đua cơ sở.

 Anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn, trong năm 2019 đã trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện và trực tiếp tham mưu 739 công việc; nhiều nội dung có hiệu quả rõ nét, điển hình là tham mưu triển khai sắp xếp các đơn vị báo, tạp chí thuộc cơ quan T.Ư Đoàn; rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2017-2022 và Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2022-2027 của Đoàn và cơ quan T.Ư Đoàn. Anh là đảng viên “Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ”; chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019.

Anh Cù Đức Quân - Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tổng hợp - Thi đua Văn phòng T.Ư Đoàn,  thường xuyên nghiên cứu, tự đổi mới, cải tiến phương pháp điều hành công việc; cố gắng học tập theo Bác về tính trung thực, khách quan, chính xác trong thống kê, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo, xem xét kỹ lưỡng hồ sơ để đảm bảo tham mưu đúng người, đúng việc, kịp thời. Anh được lãnh đạo Văn phòng lựa chọn thực hiện việc báo cáo chuyên đề đi cơ sở theo chủ trương 1+2 năm 2019. Anh là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ”.
T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 6 Nhà báo Lê Minh Tuấn nhận khen thưởng tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Nhà báo Lê Minh Tuấn - Phó Trưởng ban Thời sự Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Báo Tiền Phong luôn phát huy tinh thần gương mẫu, sống lành mạnh, giữ gìn đạo đức cách mạng, nỗ lực và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mang lại hiệu quả cho tòa soạn. Anh tham gia thực hiện nhiều tuyến bài, nhiều chuyên đề chất lượng; có nhiều sáng kiến trong tổ chức hoạt động công đoàn mang lại lợi ích hơn 700 triệu đồng. Năm 2019, anh đạt Giải C Giải báo chí Quốc gia, Chiến sỹ thi đua cấp T.Ư Đoàn 2019, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Gương mặt của năm 2019 trong công tác Công đoàn.

 Chị Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách Phát triển Thanh niên Viện Nghiên cứu Thanh niên, trong năm 2019 đã tham gia Nghiên cứu, viết báo cáo tổng hợp góp ý 8 văn bản văn bản pháp quy do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến T.Ư Đoàn. Tham gia 7 Báo cáo gửi Ban Bí thư và Bộ Nội vụ; là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện “Điều tra đánh giá về một số chính sách liên quan đến thanh niên”. Năm 2019 là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 Anh Hoàng Minh Tuấn - Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, là đồng chủ biên 2 đầu sách và trực tiếp viết nhiều bài báo khoa học; có sáng kiến kinh nghiệm cấp T.Ư Đoàn “Nâng cao hiệu suất tổ chức hoạt động Chương trình Học kỳ quân đội tại Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội”; trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch dịch Covid – 19 của Học viện đảm bảo an toàn cho cán bộ, giảng viên, người lao động và hỗ trợ cách ly tập trung 80 y bác sĩ bệnh viện Thận Hà Nội. Năm 2019 là Chiến sĩ thi đua T.Ư Đoàn, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 7 Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho các gương điển hình. Ảnh: Xuân Tùng
T.Ư Đoàn vinh danh 17 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác ảnh 8 Các đại biểu và gương điển hình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.