Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương'

0:00 / 0:00
0:00
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương'
Sáng 5/3, tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Quân y 103) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương”. Chương trình hướng đến kỷ niệm ngày Công đoàn Quốc phòng (6/3) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Đại tá, PGS TS Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, những năm qua, lượng máu thu được từ phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội không ngừng tăng cao.

Tuy nhiên, hiện lượng máu mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Đặc biệt, tại các bệnh viện tình trạng thiếu máu điều trị vẫn diễn ra phổ biến, nhất là trong thời gian qua tình hình dịch -19 diễn biến phức tạp.

Còn theo Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo QĐND, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào hiến máu tình nguyện. Máu có thể tái tạo được, là tài nguyên rất quý giá của con người có thể cho đi và có thể nhận lại.

Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 1 Tp_Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo QĐND tham gia hiến máu tình nguyện.

Đại tá Đỗ Phú Thọ kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên của 8 cơ quan Tổng cục Chính trị hãy tham gia hiến máu để giúp đỡ những người bệnh vượt qua hiểm nghèo, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người bệnh cần truyền máu để duy trì sự sống.

Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 2  Tp_Để đảm bảo công tác phòng chống dich COVID - 19, tình nguyện viên được đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi tha gia hiến máu.
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 3 Tp_Đây là lần thứ 4 báo Quân đội tổ chức lễ hội “Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương”, thu hút hơn 200 tình nguyện viên tham gia.
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 4  
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 5 Người tham gia hiến máu cần đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe như: đạt tối thiểu 42 kg (nữ) và 45 kg (nam), khoảng cách giữa hai lần hiến máu tối thiểu 12 tuần...
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 6 Tp_Bác sĩ xét nghiệm sàng lọc mẫu máu của tình nguyện viên trước khi lấy máu theo số lượng họ đăng ký.
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 7  Khi đáp ứng đủ các yêu cầu sức khỏe, tình nguyện viên nhận túi máu có thể tích tương ứng với lượng máu họ đăng ký hiến trước đó.
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 8  
Tưng bừng ngày hội hiến máu 'Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương' ảnh 9 Tình nguyện viên tham gia hiến máu với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".
MỚI - NÓNG