Tuổi trẻ là hạt nhân đi đầu làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn

Tuổi trẻ TP Buôn Ma Thuột trồng cây xanh Xuân Canh Tý 2020
Tuổi trẻ TP Buôn Ma Thuột trồng cây xanh Xuân Canh Tý 2020
TPO - Ngày 1/2, tại Công viên Sơn La, phường Tân Thành, UBND TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020. Dự buổi lễ có ông Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Ngọc Nghị- Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các Sở ngành tỉnh Đắk Lắk; UBND TP Buôn Ma Thuột; Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo của UBND TP Buôn Ma Thuột, tổng diện tích đất cây xanh công cộng trong đô thị hiện nay là 642,94 ha. Nhiều năm qua, Ban Mê Thuột là một trong 10 thành phố xanh-sạch-đẹp nhất của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, chị H' Hương BKrông - Phó bí thư Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột khẳng định, tuổi trẻ thành phố sẽ là hạt nhân đi đầu, xung kích trong phong trào trồng mới, chăm sóc cây xanh góp phần làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn.

Tuổi trẻ là hạt nhân đi đầu làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn ảnh 1Chị H' Hương BKrông - Phó bí thư Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định Đắk Lắk có nhiều thuận lợi để phát triển ngành nông-lâm nghiệp, đây cũng là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. “Bởi vậy, việc xác định trồng cây gây rừng hàng năm có ý nghĩa rất quan trọng gắn với sự phát tỉnh, nhằm đưa Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh, xanh-sạch-đẹp của cả nước” – Ông Cường nói.

Tuổi trẻ là hạt nhân đi đầu làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn ảnh 2Theo ông Bùi Văn Cường, việc trồng cây gây rừng sẽ góp phần xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh, xanh-sạch-đẹp

Năm 2019, toàn tỉnh Đắk Lắk đã trồng được hơn 2.200 ha rừng, đạt 152% kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tỉnh nhà ở giữa Tây Nguyên mà độ che phủ rừng của toàn tỉnh hiện nay chỉ 38,6% (tính cả ca su) là điều đáng phải suy nghĩ. “Cần thiết phải phát động phong trào trồng cây để mỗi cán bộ, công chức, mỗi người dân cùng hành động. Nếu toàn tỉnh cùng đồng lòng thực hiện, mỗi năm chúng ta trồng được 1,9 triệu cây, thì sẽ tăng thêm độ phủ xanh, môi trường trong lành hơn nữa”.

Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo và người dân cùng tham gia trồng cây xanh ở khu vực công viên Sơn La.

Tuổi trẻ là hạt nhân đi đầu làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn ảnh 3Tuổi trẻ Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột tham gia trồng cây xanh
Tuổi trẻ là hạt nhân đi đầu làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn ảnh 4
Tuổi trẻ là hạt nhân đi đầu làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn ảnh 5
Tuổi trẻ là hạt nhân đi đầu làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp hơn ảnh 6Đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố tham gia trồng cây xanh
MỚI - NÓNG