Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị, với chủ đề đó, tuổi trẻ Việt Nam củng cố niềm tin và biến lý tưởng cách mạng thành hành động cụ thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ảnh: Bảo Anh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị, với chủ đề đó, tuổi trẻ Việt Nam củng cố niềm tin và biến lý tưởng cách mạng thành hành động cụ thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Sau 1,5 ngày làm việc, sáng 22/12, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khóa XI bế mạc, thống nhất chọn chủ đề công tác năm 2020 là: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị, với chủ đề đó, tuổi trẻ Việt Nam củng cố niềm tin và biến lý tưởng cách mạng thành hành động cụ thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chọn trúng chủ đề, tạo nhiều cảm xúc, cảm hứng

Phát biểu bế mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá Năm Thanh niên tình nguyện 2019 đã chọn đúng và trúng cho đề đã tạo được nhiều cảm xúc, cảm hứng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện có sự đầu tư mang lại giá trị mới, thể hiện 3 nội dung: Quy mô được mở rộng; Sự lan tỏa, phát huy vai trò dẫn dắt của tổ chức Đoàn; Chất lượng hoạt động tình nguyện, số lượng công trình, phần việc thanh niên tăng lên.

Bên cạnh đó, năm 2019 cũng ghi nhận sự thành công trong công tác giáo dục của Đoàn khi tận dụng tốt các sự kiện lớn của Đảng, của dân tộc để giáo dục lý tưởng cách mạng cho bạn trẻ, tiêu biểu:  Đợt hoạt động tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác; phát động đợt hoạt động “tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”… Tổ chức Đoàn các cấp đã tận dụng được giá trị tích cực của mạng xã hội để tuyên truyền bằng trực quan sinh động đạt hiệu quả cao. Một điểm thành công tích cực của năm 2019 là đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới, chỉ tiêu mà nhiều năm trước không hoàn thành.

4 đợt hoạt động lớn của Đoàn trong năm 2020

Nói về nhiệm vụ của năm 2020, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, dân tộc, vì vậy, T.Ư Đoàn thống nhất sẽ có 4 đợt hoạt động lớn của Đoàn gắn với 4 sự kiện lớn, đó là: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt; 130 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII. “4 điểm nhấn đó, chúng ta sẽ thiết kế thành 4 đợt hoạt động liên tiếp nhau, sẽ có những hoạt động trọng tâm, trọng điểm để tạo dấu ấn trong ĐVTN, xã hội, góp phần giáo dục bạn trẻ”, anh Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng khác: Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN; Sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đoàn; Sơ kết Chỉ thị 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; tổng kết 10 năm  thực hiện quy chế cán bộ Đoàn; đây cũng là năm dự kiện Luật thanh niên sửa đổi, bổ sung được thông qua… “ Tất cả những vấn đề đó, chúng ta cần phải quan tâm, xác định tinh thần trách nhiệm và phải có sự chuẩn bị, vào cuộc sớm ngay từ bây giờ để đả hiệu quả cao nhất”, anh Phong nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khóa XI, thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Với chủ đề này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị cá cấp bộ Đoàn làm tốt công việc giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin và biến lý tưởng cách mạng của ĐVTN thành hành động cụ thể.  

“Nói tới câu chuyện tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, đầu tiên, chúng ta cần giúp cho thanh niên củng cố niềm tin thông qua  việc giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam ngày càng đẹp hơn gắn với giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, anh Lê Quốc Phong nói. Bên cạnh đó, theo anh Phong: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” không chỉ thể hiện trong nhận thức, bồi dưỡng niềm tin mà còn phải hiệu hữu bằng hành động tích cực, cụ thể, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Anh Phong cũng đề nghị, trong năm 2020, các tỉnh, thành đoàn phải quan tâm, tuyên truyền hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, để các nhóm đối tượng thanh niên lựa chọn giá trị hình mẫu phù hợp để thoàn thiện mình, làm cho hình ảnh thanh niên đẹp hơn. Bên cạnh đó, phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục duy trì từ mức 2019 trở lên.

Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng ảnh 1 Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Đoàn năm 2019. Ảnh: Bảo Anh
Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng ảnh 2 Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Đoàn năm 2019. Ảnh: Bảo Anh
Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng ảnh 3 Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Đoàn năm 2019. Ảnh: Bảo Anh

Tại phiên bế mạc, xét kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, T.Ư Đoàn quyết định khen thưởng: Tặng danh hiệu cờ thi đua xuất sắc cho 37 đơn vị tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; tặng Bằng khen cho 22 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; 8 đơn vị tiên tiến và 36 anh chị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.