Về bản Dõn - Về nguồn

Phóng viên trẻ báo Tiền Phong tự hào về nguồn dịp 67 năm ra số báo đầu tiên Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Phóng viên trẻ báo Tiền Phong tự hào về nguồn dịp 67 năm ra số báo đầu tiên Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
TP - Dịp kỷ niệm 67 năm ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2020) tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên báo đã về nguồn tại bản Dõn (Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang). Bên bia kỷ niệm, cán bộ, phóng viên và lãnh đạo Tiền Phong đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và hào hùng của báo.

Đúng 6h30 cán bộ, phóng viên tề tựu tại trụ sở báo 15 Hồ Xuân Hương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thực hiện hành trình về bản Dõn (nay là thôn Dõn, xã Minh Thanh). Đây là năm đầu tiên, hành trình về nguồn dịp kỷ niệm ra số đầu tiên của Tiền Phong có thêm đại diện cán bộ, nhân viên của Sinh viên Việt Nam và Hoa học trò theo đề án sáp nhập của T.Ư Đoàn về "chung một nhà".

Trong niềm vui về nguồn, tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên báo có thêm niềm vui khi thấy bản Dõn, Minh Thanh có nhiều đổi thay và cuộc sống của người dân đã cải thiện hơn trước, dù còn bộn bề khó khăn. Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa dọc dài các ngã; nhiều ngôi nhà khang trang kiểu dáng hiện đại. Theo ông Ma Văn Tụ - Chủ tịch xã Minh Thanh cho biết: người dân chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp; mặt bằng chung mới chỉ đạt 28 triệu đồng/người/năm. Hiện tại, dân số có 1.498 hộ, số hộ nghèo giờ còn 215 hộ...

Đoàn đến thăm và tiếp tục trao tặng nhiều ấn phẩm sách báo cho câu lạc bộ Thanh thiếu nhi xã Minh Thanh. Đây là công trình do Tiền Phong phối hợp đầu tư xây tặng dịp 50 năm thành lập báo (năm 2003). Mỗi năm Tiền Phong đều có các hoạt động bổ sung đầu sách, tạp chí mới cho tủ sách. Tại đây, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập kiêm Tổng thư ký Tòa soạn báo Tiền Phong chia sẻ: Báo Tiền Phong luôn trân trọng giữ truyền thống về nguồn, về nơi báo ra đời và xuất bản số báo đầu tiên. Cán bộ, phóng viên nhân viên báo luôn biết ơn và có những hoạt động tri ân đối với con người và mảnh đất nuôi dưỡng, cưu mang Tiền Phong những ngày đầu. Bên cạnh những suất quà, dịp này, báo cũng tiến hành khảo sát để đầu tư, nâng cấp lại câu lạc bộ thanh thiếu nhi xã Minh Thanh sau nhiều năm hoạt động có một số hạng mục đã xuống cấp; trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Dọc theo con đường bê tông, đoàn đã lên thăm nơi đặt trụ sở đầu tiên của Tiền Phong nằm trong khu Di tích của T.Ư Đoàn, tọa lạc trên một quả đồi thấp. Bên bia đá ba mặt hình chóp xây trên nền trụ sở báo 67 năm trước, người Tiền Phong ôn lại truyền thống hào hùng của bao lớp cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn giữ lửa, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá.

Đội ngũ những người làm báo Tiền Phong hôm nay nguyện xứng đáng với truyền thống 67 năm của mình và trọn vẹn với niềm tin yêu của bạn đọc trong và ngoài nước. Ổn định, đổi mới, phát triển, chuyên nghiệp, hiện đại là mục tiêu hướng đến của Gia đình Tiền Phong trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.