Vinh danh giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc toàn quốc

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng tặng bằng khen cho các giáo viên làm tổng phụ trách Đội đạt giải thưởng. Ảnh: BTC
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng tặng bằng khen cho các giáo viên làm tổng phụ trách Đội đạt giải thưởng. Ảnh: BTC
TPO - Ngày 20/8, tại Cao Bằng, Lễ trao giải thưởng "Cánh én hồng" năm 2019 đã vinh danh 14 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoạt động Đội sáng tạo được áp dụng và nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngày 20/8 tại Khu di tích Kim Đồng (Cao Bằng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019 và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Đàm Minh Viễn (tức Đức Thanh) - Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc, người phụ trách đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh (1919-2019). Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng.

Vinh danh giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc toàn quốc ảnh 1 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cùng các đại biểu dâng hương tại đền thờ Hội Nhi đồng cứu quốc. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: Các thầy cô giáo Tổng phụ trách Đội đã tổ chức mọi hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động “vì đàn em thân yêu” và các chương trình tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy trong nhà trường; góp phần hình thành nhân cách, gieo mầm lý tưởng cho thiếu nhi...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các Tổng phụ trách Đội tiếp tục rèn luyện, sáng tạo, đổi mới tư duy và hành động để truyền cảm hứng cho các lớp thanh niên, thiếu nhi. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ Tổng phụ trách Đội có nhiều cơ hội được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Vinh danh giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc toàn quốc ảnh 2 Lễ trao giải diễn ra tại Khu di tích Kim Đồng. Ảnh: BTC

Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương dành cho các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc cả nước. Năm nay, giải thưởng nhận được 60 đề cử trong tổng số hơn 26.000 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong cả nước.

 Hội đồng xét tặng giải thưởng đã xét chọn và trao giải thưởng "Cánh én hồng" 2019 cho 14 gương mặt có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2015-2019, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoạt động Đội sáng tạo được áp dụng và nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

 Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Bằng khen cho 26 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc của cả nước.

Vinh danh giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc toàn quốc ảnh 3 14 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019. Ảnh: BTC

Danh sách giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019:

- Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, Trường Tiểu học Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu

- Chị Đinh Thị Biển, Trường Tiểu học Phương Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

- Chị Đàm Thị Thanh Nga, Trường PTDT Nội trú, huyện Quảng Yên, Cao Bằng

- Anh Chu Quốc Hiệp, Trường Tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Anh Nguyễn Văn Bình, Trường Tiểu học Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng

- Chị Thái Thị Kim Thúy, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

- Anh Phạm Văn Tiên,Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, TP Kon Tum

- Chị Đinh Thị Xuân, Trường THCS Định Hòa,TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Anh Đỗ Chí Thành, Trường Tiểu học Tân Hưng A, huyện Hớn Quản, Bình Phước

- Anh Nguyễn Văn Hoài Thanh, Trường Tiểu học Phú Mỹ, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

-  Anh Lê Văn Hiền, Trường Tiểu học An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

-  Chị Lê Thị Cẩm Hà, Trường Tiểu học Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Cần Thơ

- Anh Nguyễn Thanh Phương,Trường Tiểu học Xà Phiên 1, huyện Long Mỹ, Hậu Giang

- Chị Diêm Nhật Minh, Trường Tiểu học Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang

MỚI - NÓNG