Xuân Bắc, Á hậu Huyền My hưởng ứng trào lưu 'ghép tên' mùa dịch

Nghệ sĩ Xuân Bắc hưởng ứng trào lưu ghép tên "Ở nhà là yêu nước", với thông điệp kêu gọi mọi người hạn chế ra đường để phòng chống dịch COVID -19
Nghệ sĩ Xuân Bắc hưởng ứng trào lưu ghép tên "Ở nhà là yêu nước", với thông điệp kêu gọi mọi người hạn chế ra đường để phòng chống dịch COVID -19
TPO - “Mình là Bắc, mình ở nhà cho chắc, tiện thể mình thông cái cống bị tắc!”, “Tôi là Huyền My, ở nhà chơi với Bí Bi”…là những thông điệp vui nhộn của nghệ sĩ Xuân Bắc, Á hậu Huyền My hưởng ứng trào lưu ghép tên "ở nhà là yêu nước" đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Với mong muốn lan toả thông điệp “Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay cùng cả nước chống dịch”, ngày 27/3, Thành Đoàn Hà Nội đã phát động Thử thách ảnh “Together we win - Chiến thắng Covid-19” trên mạng xã hội Facebook, thông qua Fanpage Thành đoàn Hà Nội.

Xuân Bắc, Á hậu Huyền My hưởng ứng trào lưu 'ghép tên' mùa dịch ảnh 1  Á hậu Huyền My
Xuân Bắc, Á hậu Huyền My hưởng ứng trào lưu 'ghép tên' mùa dịch ảnh 2

Ca sĩ Minh Quân

Xuân Bắc, Á hậu Huyền My hưởng ứng trào lưu 'ghép tên' mùa dịch ảnh 3

MC Mai Ngọc

Xuân Bắc, Á hậu Huyền My hưởng ứng trào lưu 'ghép tên' mùa dịch ảnh 4

Nghệ sĩ Tự Long

Chỉ sau 4 ngày phát động, cuộc thi thu hút hàng trăm người tham gia với cách ghép tên vần với thông điệp kêu gọi mọi người hạn chế ra đường, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, cũng nhưng người dùng mạng xã hội tham gia sôi nổi, tạo nên trào lưu thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội hưởng ứng để cùng lan tỏa thông điệp mạnh mẽ đến với mọi người.

Xuân Bắc, Á hậu Huyền My hưởng ứng trào lưu 'ghép tên' mùa dịch ảnh 5 Trào lưu cũng lôi cuốn cả Shark Vương, Shark Dũng, Shark Bình... là những người nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư, khởi nghiệp tham gia. Trong ảnh là Shark Vương. 

Để ghi tên hoàn thành thử thách, người dung mạng xã hội viết/in/ghép thông điệp lan toả ý thức phòng, chống dịch Covid-19 có gieo vần theo tên của mình lên giấy (Ví dụ: Tôi là Trâm - Ở nhà cho yên tâm; Tôi là Trường - Không đi "tám" ngoài đường; Tôi là Bằng - Ở nhà, không lằng nhằng!); chụp ảnh bản thân đang ở nhà kèm thông điệp đã viết/in/ghép (Khuyến khích đeo khẩu trang); đăng ảnh lên facebook cá nhân kèm hastag #ThanhnienThudo #thachthuccovid #onhalayeunuoc.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.