'Ám ảnh' Covid-19, Phần Lan rút khỏi tập trận chung NATO

Ảnh minh hoạ: Global Press
Ảnh minh hoạ: Global Press
TPO - Các binh sĩ Phần Lan sẽ không tham gia cuộc tập trận Cold Response ở Na Uy vì lo ngại dịch Covid-19.

Theo RT, cuộc tập trận dự kiến có sự tham gia 15.000 binh sĩ đến từ 10 quốc gia. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Quyết định rút khỏi cuộc tập trận được quân đội Phần Lan công bố hôm qua, 8/3.

Trước đó, Phần Lan có kế hoạch đưa 400 binh sĩ đến vùng Troms, phía Bắc Na Uy tham gia tập trận Cold Response.

Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 9 đến ngày 19/3.

Đầu tuần trước, Na Uy đã kêu gọi các đồng minh NATO sàng lọc kỹ lưỡng lực lượng tham gia tập trận để ngăn chặn sự bùng phát dịch Covid-19 trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, chính quân đội nước này lại đang phải chịu ảnh hưởng bởi virus SARS-CoV-2, khi có 1.300 quân nhân bị cách ly tại căn cứ Skjold ở khu vực Troms vì một người dương tính với Covid-19.

Các quân nhân tại căn cứ dự kiến sẽ rút khỏi cuộc tập trận Cold Response.

Lực lượng Mỹ ở châu Âu hiện cũng đang lao đao vì Covid-19, khi một thuỷ thủ Mỹ được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 ở Ý.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG