Ấn Độ lộ kế hoạch phát triển tên lửa tầm bắn 10.000km

Một vụ thử tên lửa đạn đạo Anni-V của Ấn Độ
Một vụ thử tên lửa đạn đạo Anni-V của Ấn Độ
TPO - Ấn Độ đã có kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới có thể mang theo đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên tới 10.000 km.

Hãng tin Interfax-AVN ngày 10/7 dẫn nguồn lời Tiến sỹ Christopher, Tổng Giám đốc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DoDRD), xác nhận: Ấn Độ đang tập trung nghiên cứu phát triển ICBM Agni-VI, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 10.000 km.

“Chúng tôi đang giải trình trước Chính phủ về sự cần thiết đối với dòng tên lửa như vậy”, Tiến sỹ Christopher nói, đồng thời cho biết, dự án Agni-VI hiện đang trong giai đoạn thiết kế.

Theo Tiến sỹ Christopher, Agni-VI sẽ là bước đột phá trong công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo của nước này, bởi ICBM được xem là mạnh nhất của Ấn Độ hiện nay là Agni-V mới đạt tầm bắn lên tới 5.500 km.

Dự kiến, trong tháng 12 năm nay, Agni-V tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi đưa vào biên chế trong quân đội.

Tổng Giám đốc DRDO cũng nói rằng, năm nay Ấn Độ sẽ thử nghiệm một tàu ngầm hạt nhân mới Arihant do nước này sản xuất.

Hiện nay, các lực lượng vũ trang của Ấn Độ được trang bị các tên lửa đạn đạo Agni-I có tầm bắn 700 km, Agni-II là 2000km, Agni-III và Agni-IV với tầm 2500 – 3500km. Tất cả tên lửa đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phi hạt nhân.

Theo Theo Interfax-AVN
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.