Ảnh vệ tinh: Quân đội Triều Tiên tập duyệt binh mừng thành lập Đảng

Ảnh vệ tinh chụp từ sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/38 North
Ảnh vệ tinh chụp từ sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/38 North
TPO - Nguồn tin từ Mỹ cho biết Triều Tiên dường như đã bắt đầu diễn tập cho cuộc duyệt binh mà nước này dự kiến sẽ tổ chức vào tháng tới để kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng.

Cụ thể, hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 31/8 trên “sân bay Mirim” ở Bình Nhưỡng cho thấy “hàng trăm phương tiện đã tập trung trên các bãi đậu xe phía Tây Bắc, gần khu vực thường diễn ra các lễ duyệt binh”.

Cùng lúc đó, hàng ngàn binh sĩ đã xếp hàng thành đội hình gần hoặc trong khu vực mô phỏng quảng trường Kim Nhật Thành, trang web 38 North cho biết.

Cũng theo website này, Triều Tiên được cho là sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh lớn vào ngày 10/10 để kỉ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động.

Những hình ảnh mới ghi được là bằng chứng đầu tiên cho thấy các cuộc diễn tập đang được tiến hành.

Sân bay Mirim, nằm ở phía Đông Bình Nhưỡng, thường được sử dụng làm địa điểm diễn tập cho các cuộc duyệt binh.

So với những năm trước, việc diễn tập bắt đầu muộn hơn bình thường, có thể do đại dịch COVID-19 và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một nguồn tin của chính quyền Seoul cho biết hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng trăm phương tiện có thể đã được huy động cho cuộc diễn tập.

Lễ kỉ niệm thành lập Đảng năm nay thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, sau khi Chủ tịch Kim Jong-un cho biết trong thông điệp mừng năm mới rằng Triều Tiên sẽ sớm giới thiệu “vũ khí chiến lược mới”.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Triều Tiên chưa cho ra mắt bất cứ vũ khí chiến lược nào, ví dụ như tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả cuộc duyệt binh. Không có động thái bất thường hoặc khiêu khích nào được phát hiện”, một sĩ quan thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết.

Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một báo cáo gửi Quốc hội rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn, vì các tòa nhà mới đang được xây dựng tại sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng.

Tuần trước, Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm một khu vực bị ảnh hưởng bởi bão ở Triều Tiên và thúc giục “một chiến dịch tổng lực” để khắc phục hậu quả thiên tai trước ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG