Army Games 2020: Chiến binh Việt ca khúc khải hoàn

Lá cờ Tổ quốc của sinh viên Việt Nam (bên trái) và lá cờ do đội tuyển Xe tăng chuẩn bị từ trước cùng tung bay trong chiến thắng trên thao trường Alabino. ẢNH: QĐND
Lá cờ Tổ quốc của sinh viên Việt Nam (bên trái) và lá cờ do đội tuyển Xe tăng chuẩn bị từ trước cùng tung bay trong chiến thắng trên thao trường Alabino. ẢNH: QĐND
TP - Khi kíp xe cuối cùng của đội tuyển Xe tăng Việt Nam băng băng về đích và giương cao cờ Tổ quốc, thao trường Alabino như vỡ òa trong tiếng hò reo của đồng đội, cổ động viên. Cùng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt của những chiến binh Việt Nam. 

Với hành trang là tấm Huy chương Bạc tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) năm trước, đội tuyển Xe tăng lên đường sang Moscow tham dự Army Games với quyết tâm đổi màu huy chương, dù “chiến mã” T-72B3 do chủ nhà Liên bang Nga trang bị cho các đội dự thi không có trong biên chế của Quân đội Việt Nam.

Khắc phục “điểm yếu” này, cả 3 kíp xe của đội tuyển Xe tăng tận dụng thời gian làm quen trang thiết bị, hiệu chỉnh và tập luyện trên thao trường Alabino ngay từ những ngày đầu. “Biết người, biết ta”, ngay từ vòng loại ở bảng 2 (gồm 8 đội tham dự), những chàng lính tăng Việt Nam đã chắt chiu từng cơ hội trong mỗi loạt bắn bia hay từng chặng đua vượt chướng ngại vật. Đặc biệt, tinh thần fair play (chơi đẹp) của đội Việt Nam còn khiến ban tổ chức, khán giả và cả những đối thủ phải tán thưởng, khâm phục.

Đại tá Bounpone Lomphachan (đội trưởng đội tuyển Xe tăng Lào) chia sẻ: “Mặc dù xe tăng T-72B3 không có trong biên chế của Quân đội Việt Nam nhưng các bạn lại đạt kết quả cao nhất. Tôi cũng rất tự hào vì 3 đội tuyển cùng trong một “mái nhà chung” ASEAN tham gia cuộc thi “Xe tăng hành tiến” tại Army Games 2020 đều lọt vào tới vòng chung kết. Chúc mừng hai đội tuyển của chúng ta”. Đội tuyển Xe tăng Lào cũng gây bất ngờ khi giành Huy chương Bạc
chung cuộc.

Sau hai lần đều xếp thứ 2 ở vòng loại và vòng bán kết (gồm 5 đội tham dự), tại trận chung kết với các đối thủ Tajikistan, Myanmar và Lào, đội Xe tăng Việt Nam đã tiêu diệt được số mục tiêu nhiều nhất (13/24 mục tiêu) và về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây.

Ngoài chức vô địch của đội tuyển Xe tăng (đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ “thăng hạng”, được xếp vào bảng 1 với các đội mạnh như Nga, Belarus, Trung Quốc ở cuộc thi Tank biathlon trong kỳ hội thao tới), đoàn Việt Nam còn gặt hái nhiều thành tích vượt ngoài mong đợi và thể hiện rõ trình độ, kỹ năng tiếp cận khoa học công nghệ, chiến thuật, nghệ thuật tác chiến…

Tham gia cuộc thi “Ranh giới xạ thủ” ở Brest (Belarus), dù phải so tài với các đối thủ sừng sỏ là Belarus, Nga và Uzbekistan trong nhóm A1, ở bài “Bắn tỉa hành tiến” - bài thi duy nhất của giai đoạn 4 mang tên “Ai nhanh hơn”, các xạ thủ Việt Nam bắn trúng tới 33/36 bia. Trước đó, ở giai đoạn 3, đội tuyển duy nhất bắn hạ tất cả mục tiêu trong bài “Đi săn” vốn được tổ chức trong đêm, được đánh giá thể hiện xuất sắc kỹ năng bắn tỉa. Đội tuyển Bắn tỉa đã nhận giải Nhì (giai đoạn 3) và giải Ba (giai đoạn 4).

Các đội tuyển Công binh, Cứu hộ cứu nạn cũng xuất sắc khi bảo vệ thành công Huy chương Đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia Army Games, đội tuyển Thông tin liên lạc đã giành huy chương Đồng cuộc thi Bộ đội thông tin “Kỹ năng thuần thục”.

Từ quê nhà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đã biểu dương toàn đoàn và nhấn mạnh việc tham gia hội thao đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị với các nước và tôn vinh hình ảnh, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Lá cờ đặc biệt

Trong trận chung kết Tank biathlon, trên màn hình truyền hình trực tiếp, khán giả ấn tượng về khoảnh khắc một lá cờ Tổ quốc nhanh chóng được các cổ động viên chuyển xuống từ khán đài cho kíp xe để phất cao trước tháp pháo. Bạn Nghiêm Xuân Hợi, sinh viên Đại học Hàng không Moscow chia sẻ, đây là lá cờ được sinh viên Việt Nam mang đến thao trường để cổ vũ trong tất cả các lần đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.