Army Games 2020: Đoàn Quân đội Việt Nam đón nhiều tin vui

Thượng tá Đặng Mỹ Hạnh, Trưởng đoàn đội tuyển Văn hóa nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của Ban tổ chức Army-2020, ngày 29/8. Ảnh: QĐND
Thượng tá Đặng Mỹ Hạnh, Trưởng đoàn đội tuyển Văn hóa nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của Ban tổ chức Army-2020, ngày 29/8. Ảnh: QĐND
TPO - Trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020, nhiều đội tuyển của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt thành tích tốt. Cùng với đó, đội tuyển Văn hóa nghệ thuật được Ban tổ chức Diễn đàn Kỹ thuật quân sự (Army-2020) tặng Bằng khen. 

Sáng 29/8, tại thao trường Pesochnoe ở thành phố Kostroma thuộc Liên bang Nga, các đội tuyển tranh tài trong cuộc thi “Môi trường an toàn” bước vào bài thi thứ 3 “Tiếp sức” và cũng là bài thi cuối cùng của cuộc thi. Kết quả, đội tuyển Hóa học Việt Nam xếp thứ 4/9 nước tham gia phần thi này.

Về thành tích cá nhân, trung úy Vũ Văn Hùng đạt danh hiệu Tiêu độc viên xuất sắc cuộc thi; trung úy Hoàng Đức Thắng và trung úy Bùi Quang Hưng được tặng thưởng Huân chương hữu nghị. Đại tướng Pankov Nikolai Aleksandrovich, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga đã chúc mừng các đội tuyển và vận động viên xuất sắc.

Cùng ngày, tiếp tục giai đoạn 2 cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”, đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam thi đấu 3 nội dung và đều đạt điểm tối đa. Ở bài “Tìm diệt”, các xạ thủ Việt Nam đạt 40/40 điểm, xếp thứ 3, sau hai đội Belarus và Nga. Ở bài “Ra quyết định”, đội Việt Nam tiếp tục phong độ thi đấu xuất sắc, đạt 120/120 điểm và nhận được thêm 30 điểm thưởng (tổng điểm 150), đứng thứ 3 (sau Belarus và Nga).

Army Games 2020: Đoàn Quân đội Việt Nam đón nhiều tin vui ảnh 1 Nhân viên quân y Việt Nam thực hiện bài thi, ngày 29/8. Ảnh: QĐND

Trong bài thi “Hiệp đồng tác chiến”, dù vẫn đạt mức điểm tối đa 100/100 điểm nhưng đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam tụt xuống thứ 5 (do yếu tố thời gian), trong khi Belarus vẫn giữ vững ngôi đầu, còn đội Liên bang Nga phải nhường vị trí số 2 cho Uzberkistan. Hai đội Serbia và Tajikistan lần lượt chia nhau hai vị trí cuối bảng. Theo đại tá Bùi Danh Hiệu, Đội trưởng đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam, với kết quả khả quan này, các xạ thủ Việt Nam chắc suất nằm trong nhóm các đội A1, thi đấu giai đoạn 3 và giai đoạn 4 với 3 đội mạnh nhất.

Tại Forish (Uzbekistan), các bác sĩ quân y Việt Nam đã nỗ lực hết mình trong nội dung thi chuyển thương cá nhân dành cho đối tượng trung sơ cấp. Ở bài thi này, các tuyển thủ phải vận chuyển thương binh nặng 70kg (đối với nữ vận động viên) và 80kg (đối với nam vận động viên) trên quãng đường 40m. Trong quá trình vận chuyển phải thực hiện các kỹ thuật ga-rô cầm máu, chuyển thương bằng lê nghiêng, hồi sinh tim phổi, băng vết thương, mang mặt nạ phòng hoá và cõng thương binh bằng dây đai số 8. Kết quả, trung uý Nguyễn Chí Khảm đạt 420 điểm, đứng thứ 9/18 vận động viên tham gia nội dung thi chuyển thương cá nhân dành cho đối tượng trung sơ cấp.

Army Games 2020: Đoàn Quân đội Việt Nam đón nhiều tin vui ảnh 2 Ngày 29/8, tại vòng thi thứ 3 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”, dù xe bị lỗi kỹ thuật phải thay xe dự phòng nhưng kíp xe số 3 của đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã kết thúc phần thi đấu ấn tượng với thành tích 37 phút 52 giây, xếp thứ 2 trong nhóm 1, bảng 2.

Ngày 29/8 cũng là ngày thi đấu tốt nhất của của đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ Việt Nam kể từ khi bắt đầu cuộc thi “Người bạn trung thành”. Bốn thành viên của đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ Việt Nam đã tham gia thi đấu ở nội dung “Tay súng thiện xạ”, bắn ở 3 tư thế (nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn, mỗi tư thế 5 viên với mục tiêu số 4 ẩn hiện ban ngày ở cự ly 100m). Kết quả, đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ Việt Nam xếp thứ 3/8 đội tham gia. Về cá nhân, thiếu tá Vũ Khắc Biên xuất sắc đứng vị trí thứ 2/28 với 139 điểm.

Cùng với nỗ lực của các đội tuyển trên, đội tuyển Văn hóa nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Ban tổ chức Diễn đàn Kỹ thuật quân sự (Army-2020) thuộc Bộ Quốc phòng Nga trao tặng Bằng khen vì có đóng góp đáng kể trong chương trình văn hóa nghệ thuật tại Army-2020. Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức trao giải tập thể cho một đội tuyển nước ngoài.

Army Games 2020: Đoàn Quân đội Việt Nam đón nhiều tin vui ảnh 3 Tại mỗi phần thi ở Army Games 2020, các đội tuyển của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự "tiếp lửa" nhiệt thành từ các đồng đội trong đoàn và người dân, du học sinh đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga. Ảnh: QĐND
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.