Ba cụm tàu sân bay Mỹ tập trận ở Tây Thái Bình Dương

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Ba cụm tàu sân bay Mỹ sắp tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh chính quyền Triều Tiên không có ý định chấm dứt tham vọng hạt nhân và tên lửa.

Theo Đài NHK, ba cụm tàu sân bay là USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Các tàu sân bay Mỹ sẽ được nhiều tàu khu trục và tàu chiến hộ tống trong suốt quá trình tập trận.

Ba cụm tàu tác chiến sân bay hiện đang có mặt trong vùng biển hoạt động của Hạm đội 7, đặt căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản.

Tuần trước tàu USS Ronald Reagan bất ngờ hiện diện ở ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên, trong khi hai tàu sân bay còn lại đang trên hải trình từ đảo Guam và Ấn Độ Dương tới vùng biển châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc tập trận ở ngoài khơi đảo Guam vào năm 2007, Hải quân Mỹ mới lại đồng thời huy động 3 cụm tàu sân bay tham gia tập trận ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, hồi tháng 6/2017 năm nay, Mỹ cũng tiến hành một cuộc tập trận sự tham dự của 2 tàu sân bay ở vùng Biển Nhật Bản.

Theo Theo NHK, KBS
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.