Bách khoa toàn thư quân sự Việt Nam

Bách khoa toàn thư quân sự Việt Nam
TP - Bộ Quốc phòng vừa tiến hành phiên họp Ban chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư quân sự Việt Nam nhằm đánh giá kết quả biên soạn bộ sách quan trọng này. Theo kế hoạch, tập đầu tiên của bộ sách được xuất bản vào cuối năm 2014, tập cuối cùng xuất bản vào năm 2019.

Bộ sách gồm 6 tập: Lịch sử quân sự; Địa lý quân sự; Kỹ thuật - Hậu cần quân sự; Nghệ thuật quân sự; Nhân vật quân sự và tổ chức lực lượng vũ trang; Tổng dẫn.

Với hơn 5.000 mục từ, 3.500 minh họa (ảnh, bản đồ, sơ đồ, hình vẽ…), bộ sách sẽ góp phần quan trọng cung cấp, phổ biến tri thức quân sự rộng rãi đến nhiều đối tượng độc giả; phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tra cứu, lưu trữ… đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học của các cơ quan, đơn vị toàn quân.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.