Bảo đảm vận tải cho Quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trung tướng Lê Văn Hoàng trao cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn 683, sáng 1/3
Trung tướng Lê Văn Hoàng trao cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn 683, sáng 1/3
TPO - Đó là chỉ đạo của Chính uỷ Tổng cục Hậu cần - Trung tướng Lê Văn Hoàng tại Lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn 683, sáng 1/3.

Sáng 1/3, cùng với các đơn vị trong toàn quân, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 683 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Văn Hoàng, Chính uỷ Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Tổng cục Hậu cần cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 683.

Năm 2018, Lữ đoàn đã tổ chức vận chuyển đảm bảo kịp thời, an toàn cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất cho các đơn vị đóng quân trên khu vực miền Trung, Tây Nguyên và vận chuyển trên Biển Đông. Nổi bật là vận chuyển chiến sĩ mới, vận chuyển quân sau huấn luyện và cơ động theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng; vận chuyển vũ khí, đạn, pháo hoa, xăng dầu; tham gia diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với thành phố Đà Nẵng… Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy - an toàn - tiết kiệm”.

Với nhiều kết quả nổi bật, năm 2018, Lữ đoàn 683 được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần khen thưởng.

Bảo đảm vận tải cho Quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ảnh 1 Trung tướng Lê Văn Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện 2019 ở Lữ đoàn 683

Phát biểu tại đây, Trung tướng Lê Văn Hoàng yêu cầu Lữ đoàn tập trung triển khai nhiều nội dung, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong năm 2019.

Đó là phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là tình hình khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Biển Đông để đề xuất kịp thời về các chủ trương, giải pháp bảo đảm vận tải cho Quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất trong mọi tình huống.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong triển khai toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với từng đối tượng, giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.   

Đồng thời, tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Huấn luyện đồng bộ cả quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó chú trọng vào huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; huấn luyện làm nhiệm vụ đặc thù như tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện kết hợp thực hành vận chuyển làm nhiệm vụ. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hội thi, hội thao và sau lễ ra quân huấn luyện tổ chức tốt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của Tổng cục Hậu cần…

“Lữ đoàn cần kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là vấn đề quan trọng, là chìa khoá để nâng cao chất lượng tổng hợp và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”, Trung tướng Lê Văn Hoàng nói.

MỚI - NÓNG