Bị trọng tài tính lỗi kỹ thuật, đội Xe tăng Việt Nam xếp thứ 2 bảng B

Kíp xe tăng số 1 của đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thi đấu lượt đầu tiên ở bảng B, chiều 24/8. Ảnh: QĐND
Kíp xe tăng số 1 của đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thi đấu lượt đầu tiên ở bảng B, chiều 24/8. Ảnh: QĐND
TPO - Dù cán đích đầu tiên trong lượt thi đấu của nhóm 1 bảng B, song kết quả cuối cùng của ngày thi đấu đầu tiên của bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”, đội tuyển Xe tăng Việt Nam chỉ xếp thứ 2, sau đội tuyển của Nam Ossetia.

Theo thông tin mới cập nhật từ Liên bang Nga gửi về, sau lượt thi đấu đầu tiên của 8 đội tuyển Xe tăng ở bảng B trong khuôn  khổ Army Games 2020 diễn ra ngày 24/8, chiều cùng ngày, Ban tổ chức và Ban trọng tài đã họp tính điểm cho các đội tuyển thi đấu trong bảng.

Cụ thể, sau khi trừ lỗi kỹ thuật của từng đội, trọng tài trưởng kết luận kết quả của các đội như sau: Đội tuyển Xe tăng Nam Ossetia đứng thứ nhất với 31 phút 49 giây; Việt Nam đứng thứ 2 với 32 phút 20 giây; vị trí thứ ba là Tajikistan với 34 phút 05 giây.

Các vị trí còn lại trong bảng B sau lượt thi đấu đầu tiên lần lượt thuộc về Abkhazia (34 phút 25 giây), Myanmar (36 phút 27 giây), Lào (38 phút 48 giây), Qatar (56 phút) và Congo (60 phút). Do vi phạm lỗi an toàn, các đội tuyển Qatar và Congo sẽ không có cơ hội góp mặt ở vòng bán kết cũng như chung kết, song vẫn tiếp tục được thi đấu ở vòng loại để học hỏi thêm kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG