Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng

TPO - Ngày 14/4, quân đội Nga tổ chức diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Yekaterinburg.
Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 1

Trong cuộc diễn tập, các binh sĩ Nga được yêu cầu đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 2

Các binh sĩ cũng được kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 3

Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng dự kiến sẽ diễn ra tại Yekaterinburg và Moscow ngày 9/5. Trong ảnh là hệ thống tên lửa đất-đối-không Buk-M2. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 4

Trong đó, lễ duyệt binh ở Yekaterinburg dự kiến sẽ có sự tham gia của 13 máy bay chiến đấu và 9 trực thăng quân sự. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 5

Còn lễ duyệt binh ở Moscow sẽ có sự góp mặt của 15.000 binh sĩ, và 375 phương tiện quân sự. Trong ảnh là xe tăng T-34. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 6

Hiện thủ đô Moscow vẫn đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 7

Các quan chức quân đội Nga thừa nhận lễ kỉ niệm ngày 9/5 có thể sẽ bị dời ngày. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow chưa đưa ra quyết định hoãn lễ duyệt binh, nhưng đang “cân nhắc một số phương án khác”. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 8

Các cựu chiến binh, đối tượng dễ mắc COVID-19, có thể sẽ không được mời đến sự kiện. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 9

Ngày Chiến thắng là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hứa sẽ tham dự sự kiện năm nay tại Moscow. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 10

Ngày Chiến thắng được coi ngày kỷ niệm chiến thắng hoàn toàn của các nước Đồng Minh (trong đó có Liên Xô) trước quân đội Đức Quốc xã. Trong ảnh là xe bọc thép thời Thế chiến II. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 11

Tính đến hiện tại, Nga có 24.490 ca mắc COVID-19, trong đó có 198 người đã tử vong vì SARS-CoV-2. Phần lớn số ca bệnh và ca tử vong đều tập trung ở thủ đô Moscow. Ảnh: Tass

Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ảnh 12

Ảnh: Tass

Theo Theo RFERL
MỚI - NÓNG