Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ quy mô cuộc tập trận Vostok-2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi cuộc tập trận Zapad-2017. Ảnh: Sky News
Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi cuộc tập trận Zapad-2017. Ảnh: Sky News
TPO - Phát biểu hôm nay, 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 4 thập kỉ qua, có tên Vostok-2018, vào tháng 9.

Cuộc tập trận Vostok-2018 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15, tại các thao trường của Quân khu Trung ương và Quân khu Miền Đông.

Vostok-2018 có sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng-xe bọc thép, hơn 1.000 máy bay quân sự, 2 hạm đội Hải quân Nga (Thái Bình Dương, Biển Bắc) và toàn bộ lực lượng đổ bộ trên không.

Tất cả các thiết bị quân sự sẽ được thử nghiệm trong tình trạng giống với điều kiện chiến đấu thực tế nhất.

“Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga kể từ cuộc tập trận Zapad-81 hồi năm 1981”, ông Shoigu nói. "Ở một số khía cạnh, Vostok-2018 giống với Zapad-81. Nhưng ở một số khía cạnh khác, quy mô của nó thậm chí còn lớn hơn."

Cách đây một tuần, hãng tin RT đưa tin Vostok-2018 sẽ có sự tham gia của cả lực lượng đến từ Mông Cổ và Trung Quốc.

Trong đó, phía Trung Quốc xác nhận sẽ gửi hơn 3.000 binh sĩ, 900 thiết bị quân sự, 30 máy bay trực thăng và chiến đấu cơ đến Nga để tham gia tập trận.

Trước đó một năm, Nga tổ chức cuộc tập trận Zapad-2017 với sự tham gia của 12.700 binh sĩ, 70 máy bay quân sự, 10 tàu chiến và 680 phương tiện mặt đất.

Cuộc tập trận Vostok hồi năm 2014 của Nga có sự góp mặt của 155.000 quân, 8.000 vũ khí hạng nặng, hơn 600 máy bay và 80 tàu chiến.

Theo Theo Sputnik News, Tass
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.