Cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông

TPO - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, tại Hội nghị sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên Quân đội, diễn ra sáng 27/11.
Cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, sáng 27/11

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cùng 79 tập thể, cá nhân xuất sắc được tuyên dương, trao thưởng.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”; biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những năm tiếp theo để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, ĐVTN toàn quân, xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông ảnh 2 Các đại biểu dự hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình và đề nghị phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Quân đội.

 Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, ĐVTN. Đây là nội dung cấp thiết, đồng thời là yêu cầu đã được đưa vào chương trình giáo dục chính trị bắt buộc cho các đối tượng trong Quân đội. Vì vậy, công tác giáo dục cần phải tiếp tục đổi mới toàn diện, theo hướng đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

 Thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất và xử lý nghiêm vi phạm. Đây là nội dung rất quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện - vấn đề then chốt trong duy trì chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; nắm chắc điều lệnh, nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật, tính kế hoạch trong chỉ huy, điều hành đơn vị; quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của thanh niên, xây dựng ý thức tự giác, thói quen chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Theo Trung tướng Nguyễn Tân Cương, khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, cần quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; duy trì nghiêm lực lượng kiểm soát quân sự thường xuyên kiểm tra người và phương tiện quân sự; nghiêm cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông; thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định về sử dụng rượu, bia… 

Cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông ảnh 3 “Thời gian tới, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tổ chức, các lực lượng của hệ thống chính trị, tiến hành đồng bộ các giải pháp để phát huy vai trò của tuổi trẻ, trong đó có thanh niên Quân đội, xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật”, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nói.
Cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông ảnh 4 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông ảnh 5 Các đại biểu dự hội nghị
Cấm hạ sĩ quan - binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.