Cận cảnh UAV của Mỹ mà Bỉ ‘háo hức’ muốn có

Cận cảnh UAV của Mỹ mà Bỉ ‘háo hức’ muốn có
TPO - Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết đã bắt đầu đàm phán với Chính phủ Mỹ để có được máy bay không người lái MQ-9B SkyGuardian.

Nhà sản xuất mô tả MQ-9B là thế hệ mới nhất của máy bay không người lái (UAV) Predator đa nhiệm. UAV này có khả năng hoạt động liên tục 40 giờ, trong mọi điều kiện thời tiết.

Cận cảnh UAV của Mỹ mà Bỉ ‘háo hức’ muốn có ảnh 1  
Cận cảnh UAV của Mỹ mà Bỉ ‘háo hức’ muốn có ảnh 2 

Vào tháng 7, SkyGuardian thực hiện chuyến bay thẳng không ngừng trên Đại Tây Dương.

Cận cảnh UAV của Mỹ mà Bỉ ‘háo hức’ muốn có ảnh 3 

Tất cả các biến thể của MQ-9B đều có thể bay trong khoảng thời gian hơn 35 giờ với tốc độ đạt đến 210 hải lý (108 km/h, và đạt được độ cao hơn 40.000 feet (12.19200 m).

MQ-9B được thiết kế với mô đun vũ khí, khách hàng nước ngoài có thể lắp đặt các loại vũ khí tự phát triển và hệ thống điều khiển lên máy bay này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG