Cảnh nghi là hàng chục tên lửa Iran được phóng vào căn cứ Mỹ ở Iraq

TPO - Đoạn video được cho là ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc tấn công trả đũa mà Iran tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Vụ tấn công diễn ra tối 7/1 (giờ địa phương), chỉ vài ngày sau khi Mỹ không kích tiêu diệt tướng hàng đầu của Iran - ông Qassem Soleimani.

 Nguồn: Fars

“Chiến dịch trả thù khốc liệt bắt đầu. Căn cứ Mỹ ở Ayn al-Asad (tỉnh Anbar, Iraq) bị tấn công bằng tên lửa hạng nặng”, hãng tin Fars News Agency viết trên Twitter.

Một số hình ảnh chưa được xác nhận khác cũng được lan truyền trên mang xã hội, cho thấy hàng loạt tên lửa được phóng đi liên tục.

Cảnh nghi là hàng chục tên lửa Iran được phóng vào căn cứ Mỹ ở Iraq ảnh 1

Ảnh: Fars

Cảnh nghi là hàng chục tên lửa Iran được phóng vào căn cứ Mỹ ở Iraq ảnh 2

Ảnh: Fars

Cùng lúc đó, Lầu Năm Góc cho biết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quân đội Mỹ và đồng minh sau khi nhận được báo cáo về các cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Lầu Năm Góc xác định hơn một chục tên lửa đã được sử dụng trong vụ tấn công. “Rõ ràng các tên lửa này được phóng từ Iran, nhằm vào ít nhất 2 căn cứ ở Iraq”, Lầu Năm Góc tuyên bố, đồng thời cho biết đang đánh giá thiệt hại ban đầu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lên tiếng xác nhận tên lửa nước này vừa tấn công một căn cứ của Mỹ ở miền tây Iraq, gọi đây là sự trả thù cho việc ám sát Tướng Qassem Soleimani và cảnh báo sẽ có nhiều cuộc tấn công khác trong tương lai.

“Nhân danh Tướng Soleimani, những người lính quả cảm của lực lượng không quân IRGC đã tấn công thành công căn cứ Al-asad bằng hàng chục tên lửa đạn đạo.

Chúng tôi kêu gọi Mỹ rút quân về nước để ngăn chặn tổn thất nặng nề”, IRGC tuyên bố.

IRGC cũng cảnh báo tất cả các đồng minh của Mỹ trong khu vực rằng họ sẽ phải chịu hậu quả tương tự nếu tiến hành bất kỳ hành động gây hấn nào. Tuyên bố được cho là nhằm vào Kuwait, Bahrain, Ả Rập Saudi, Jordan và Israel.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG