Chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 lần đầu tham chiến

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đang chuẩn bị tham gia chiến dịch quân sự đầu tiên: tấn công mục tiêu khủng bố ở Afghanistan.

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết, chiến đấu cơ F-35 đã được vận chuyển từ Vịnh Aden đến Ba Tư.

Trước đó, các phi công F-35 trong khu vực đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại Somalia và ở đó với tư cách dự bị trong trường hợp quân đội Mỹ cần sự hỗ trợ của không quân. Tuy nhiên, các chiến đấu cơ F-35 chưa tham gia chiến đấu.

F-35 là máy bay chiến đấu đa năng của Mỹ, được chế tạo bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình.

Ba phiên bản chính của máy bay đã được phát triển — cho Không quân (F-35A), Hải quân (F-35S) và Thủy quân lục chiến — F-35B.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.