Chiến sĩ phòng thủ đảo thi đua rèn đức, luyện tài

Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn 242 duyệt đội ngũ tại lễ phát động thi đua, sáng 12/3
Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn 242 duyệt đội ngũ tại lễ phát động thi đua, sáng 12/3
TPO - Ngày 12/3, tại Quảng Ninh, Đoàn cơ sở Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022.

Tại lễ phát động, trung tá Vũ Đình Hường, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 242 cho biết: Giai đoạn 2012-2017, tuổi trẻ Lữ đoàn tập trung thực hiện hai phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”.

Theo đó, Đoàn cơ sở lữ đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn, kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, ĐVTN xung kích, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; ra chương trình hành động xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt hoạt động đạt chất lượng hiệu quả cao.

Ban chấp hành Đoàn các cấp đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, các hướng dẫn của trên về công tác thanh niên, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đoàn với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ. Tổ chức kết nạp Đoàn cho 90 thanh niên ưu tú. Đề nghị phát triển Đảng cho 534 đoàn viên ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên dự bị...

Chiến sĩ phòng thủ đảo thi đua rèn đức, luyện tài ảnh 2  Đại diện các tổ chức Đoàn ký giao ước thi đua
Bên cạnh đó, tuổi trẻ lữ đoàn tích cực đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tham gia có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, phục vụ thiết thực công tác huấn luyện. Năm 2016, ĐVTN lữ đoàn có 18 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện cấp Quân khu, đạt 2 giải A, 5 giải B và 2 giải C, xếp thứ nhì toàn đoàn trên 38 đoàn tham gia. 

Tuổi trẻ lữ đoàn cũng tích cực thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”. Phối hợp với Huyện Đoàn Vân Đồn và Cô Tô tham gia tuyên truyền 5 lượt cho 2.430 lượt ngư dân về Luật biển và chủ trương ứng xử trên Biển Đông trong hoạt động bắt cá kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tổ chức dọn vệ sinh bãi biển, thu gom rác thải; làm 850m đường bê tông liên thôn tại thôn Đài Van, xã Đài Xuyên; nạo vét hệ thống thoát nước 400m tại thôn 11, xây dựng 1,5km đường nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 6 xã Hạ Long; làm 400m2 sân bê tông nhà văn hóa thôn Đông Trung, xã Đông Xá; tổ chức trồng 5.000 cây ngập mặn tại cảng Ông Bôn...

Trong 5 năm qua, tập thể Đoàn cơ sở và các liên chi đoàn được T.Ư Đoàn, Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị nhiều lần tặng cờ, bằng khen và giấy khen.

Chiến sĩ phòng thủ đảo thi đua rèn đức, luyện tài ảnh 3 Trung tá Ngô Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 242 tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua. Nhân dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 242 tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” giai đoạn 2012-2017.

Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017 - 2022 được tuổi trẻ Lữ đoàn 242 phát động và đặt ra những mục tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn, 6 bài lý luận cho đoàn viên, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ đơn vị; 100% cán bộ, ĐVTN được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện thể lực; chấp hành nghiêm chế độ công tác, trực, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 85% khá giỏi trở lên; phấn đấu hàng năm có 100% đơn vị có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Lữ đoàn, Quân khu, có 90% trở lên công trình, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Chiến sĩ phòng thủ đảo thi đua rèn đức, luyện tài ảnh 4 Ký giao ước thi đua
Hàng năm có 85% tổ chức Đoàn trở lên đạt vững mạnh, không có tổ chức đoàn yếu kém; 100% đơn vị bố trí đủ cán bộ Đoàn; có 80% trở lên cán bộ Đoàn khá và giỏi, đoàn viên khá và xuất sắc, không có cán bộ đoàn yếu kém; 100% thanh niên được kết nạp vào Đoàn sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới; có trên 80% số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD; 100% tổ chức đoàn phối hợp chặt chẽ, hoạt động hiệu quả với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
MỚI - NÓNG