Chuyên gia cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Nga tấn công hạt nhân Mỹ

Chuyên gia cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Nga tấn công hạt nhân Mỹ
TPO - Giáo sư nổi tiếng Matthew Kroenig thuộc Đại học Georgetown của Mỹ đã viết một cuốn sách về chiến lược của Mỹ, trong đó nói tới kịch bản đòn tấn công hạt nhân.

Trong công trình nghiên cứu có tên gọi “Logic chiến lược của Mỹ”, vị giáo sư của Đại học Georgetown đã xem xét những phương diện của ưu thế chiến lược và giải thích tầm quan trọng của chúng. Ngoài ra, nhà khoa học này cũng nghiên cứu một cách chi tiết về kịch bản đòn tấn công hạt nhân của Nga hướng vào Mỹ cũng như những hậu quả có thể nếu tình hình phát triển như vậy.

Theo thông tin của Tạp chí The National Interest dẫn nguồn từ giáo sư Matthew Kroenig, đòn tấn công hạt nhân đầu tiên có thể xóa sạch khỏi mặt đât tới 131 thành phố của Mỹ với dân số khoảng 70 triệu người. Các đòn đáp trả của Washington sẽ bị Moscow đẩy lùi, còn đòn tấn công tiếp theo sẽ tiêu diệt thêm 21 thành phố phía Tây của Mỹ với dân số khoảng 28 triệu người.

Giáo sư Matthew Kroenig nhấn mạnh, Washington chỉ có thể tránh được những thương vong này trong trường hợp nếu Mỹ duy trì được kho dự trữ hạt nhân của mình. Ông cũng nhắc lại rằng, trước đó Tổng thống Nga Putin đã thông báo rằng, tất cả các vũ khí do Nga chế tạo đều nhằm vào bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo Politexpert
MỚI - NÓNG