Chuyên gia Nga lý giải việc Pansir –S1 bị phá huỷ ở Syria

Chuyên gia Nga lý giải việc Pansir –S1 bị phá huỷ ở Syria
TPO - Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pansir –S1 của quân đội Syria bị tên lửa của Israel phá huỷ do không được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trên đây là nhận định của tiến sĩ khoa học quân sự Nga, ông Konstantin Sivkov.

Lực lượng Phòng vệ Israel vào sáng nay công bố đoạn video ghi lại tấn công tên lửa vào tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 ở Syria. Hậu quả của việc bắn phá khiến ba binh sĩ thiệt mạng, hai người bị thương.

“Có 70 tên lửa tham gia tấn công, nhằm vào các hệ thống phòng không Syria, trong đó có tổ hợp Pansir-S1.

Tên lửa được sử dụng là loại kích cỡ nhỏ, tầm tấn công khoảng 25 km, gần như là loại tên lửa chống tăng, cận âm. Xét theo cách thức mà Pansir-S bị phá hủy thì dường như tổ hợp tên lửa này không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”, ông Sivkov nhận định.

Theo chuyên gia Nga, đội điều khiển tổ hợp có mặt gần Pansir-S1 nhưng không sử dụng vũ khí. “Nếu Pansir-S ở tình trạng chiến đấu thì đã bắn hạ tên lửa”, ông Sivkov nhấn mạnh.

“Chúng ta đang đề cập tới các hệ thống tên lửa không được đưa vào tình trạng chiến đấu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên”, chuyên gia Nga nói.

Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko cũng có chung quan điểm. Theo ông, Pansir-S1 không chống lại cuộc tấn công vì tổ hợp chưa được kích hoạt.

Pantsir-S1 là một tổ hợp tên lửa — pháo phòng không do Nga sản xuất, có thể tiêu diệt các mục tiêu tầm ngắn, tầm trung và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.