COVID-19 diễn biến phức tạp, Biên phòng nâng cấp độ, tăng quân số

Bộ đội Biên phòng chốt chặn ngăn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Bắc. Ảnh: Nguyễn Minh
Bộ đội Biên phòng chốt chặn ngăn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Bắc. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Chiều 3/1, trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thông tin về việc tăng cường kiểm soát trên các tuyến biên giới nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Chiều 3/1, trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thông tin về việc tăng cường kiểm soát trên các tuyến biên giới nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Theo Đại tá Toàn, từ ngày 5/1 đến 22/1, 5 đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Y tế (Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng) làm trưởng đoàn với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện Bộ Tư lệnh, Cục Cửa khẩu BĐBP và các bộ ngành, lực lượng liên quan sẽ tiến hành kiểm tra trên một số tuyến biên giới ở phía Bắc, Tây Nam và miền Trung. Qua đó, nhằm kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế trong phòng chống COVID-19 tại các địa phương là Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Gia Lai và Đắk Lắk.

COVID-19 diễn biến phức tạp, Biên phòng nâng cấp độ, tăng quân số ảnh 1 Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng

“Hiện nay và thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo tăng cường cấp độ quản lý biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, lối mở. Đồng thời tăng cường quân số cho các tỉnh trọng điểm ở phía Bắc và Tây Nam. Cụ thể, quân số một số tỉnh, thành Biên phòng tuyến biển và Học viện, nhà trường Biên phòng sẽ được tăng cường cho các tuyến biên giới đất liền trọng điểm nhằm siết chặt kiểm soát dịch lây lan vào Việt Nam”, Đại tá Đỗ Ngọc Toàn nói. 

Tối cùng ngày, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết, trong ba ngày đầu năm 2021, trên các tuyến biên giới, đã phát hiện 618 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở (trong đó tuyến Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia chiếm tới 615 trường hợp). Riêng ngày 3/1, lực lượng Biên phòng phát hiện 254 trường hợp nhập cảnh trái phép trên cả ba tuyến biên giới.

Trong tháng 12/2020, phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động, tăng cường 102 cán bộ, chiến sĩ BĐBP các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Trường Trung cấp Biên phòng 2 cho BĐBP An Giang. Đồng thời thường xuyên duy trì 1.608 tổ, chốt (1.230 chốt cố định, 388 tổ lưu động) với hơn 9.400 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP (tăng 74 tổ, chốt/243 người so với tháng 10/2020).

Các đơn vị BĐBP đã bàn giao cho cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly 9.083 người Việt Nam từ Trung Quốc, Lào, Campuchia trở về (5.610 người nhập cảnh qua cửa khẩu; 2.851 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở); tiếp nhận 1.072 người do lực lượng chức năng phía đối diện trao trả.

COVID-19 diễn biến phức tạp, Biên phòng nâng cấp độ, tăng quân số ảnh 2 Các lực lượng liên ngành chống dịch COVID-19 trên biên giới. Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.