Đại tá Phan Hải Long: Việt Nam vẫn rộng cửa vào chung kết Tank biathlon

Đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp
Đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp
TPO - Theo đại tá Long, so với trận bán kết năm ngoái ở Army Games 2019 với chính đối thủ Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã “vượt lên chính mình” khi có tổng thời gian hoàn thành các bài thi nhanh hơn khá nhiều.

Sau trận thi đấu giữa hai đội tuyển xe tăng Việt Nam và Myanmar tại vòng bán kết của bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” (Tank biathlon) diễn ra tối 1/9, Ban tổ chức và Ban trọng tài đã công bố thành tích chính thức của đội Việt Nam là 2 giờ 23 phút 16 giây, đội Myanmar là 2 giờ 18 phút 04 giây.

Bình luận sau khi trận thi đấu kết thúc, đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp (đại tá Long là Đội trưởng đội tuyển Xe tăng Việt Nam tham dự 2 kỳ Army Games 2018 và 2019), dù kém thành tích của Myanmar, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội vào thi đấu chung kết.

Lý giải về nhận định này, đại tá Long cho rằng dù không chủ quan, nhưng với kết quả khả quan về thời gian hoàn thành bài thi của Việt Nam tại bán kết năm nay cùng với hiệu quả thi đấu thực tế của các đội tuyển còn lại ở cùng bảng sẽ tham gia thi đấu vòng bán kết vào tối nay, đội tuyển Xe tăng Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng về một suất dự chung kết.  

Đại tá Phan Hải Long: Việt Nam vẫn rộng cửa vào chung kết Tank biathlon ảnh 1 Hai kíp xe tăng Việt Nam (màu vàng) và Myanmar đang so tài tại trận thi đấu bán kết, tối 1/9. Ảnh: QĐND 

Theo Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp, trong trận bán kết đầu tiên của bảng 2 năm nay, đội Việt Nam đã chứng minh năng lực làm chủ vũ khí trang bị, thao tác sử dụng khi bắn hạ mục tiêu tốt hơn đối thủ. Cụ thể là 3 kíp xe của chúng ta đã tiêu diệt 13/24 mục tiêu bằng súng máy 12,7mm, súng máy đồng trục PKT và pháo, còn đội Myanmar chỉ tiêu diệt được 9/24 mục tiêu.

Đồng thời, so với trận bán kết năm ngoái ở Army Games 2019 với chính đối thủ Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã “vượt lên chính mình” khi tổng thời gian hoàn thành các bài thi ngắn nhanh hơn vài chục phút. (Năm 2019, trong trận bán kết, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đạt thành tích 2 giờ 44 phút 08 giây, sau đó vào chung kết và giành huy chương Bạc).

“Tôi mong muốn đồng đội mình sẽ đổi màu huy chương nếu vào thi đấu trong vòng chung kết. Tuy nhiên, chúng ta không nên tạo áp lực cho đội tuyển, chúng ta đặt niềm tin nhưng không để các vận động viên phải chịu sức ép trong khi thi đấu. Nhiệt huyết ở trong tim nhưng còn phải có cái đầu lạnh”, đại tá Phan Hải Long chia sẻ.  

Theo lịch của Ban tổ chức Army Games, vào lúc 15 giờ chiều nay (theo giờ Nga, tức 19 giờ theo giờ Việt Nam) sẽ diễn ra trận thi đấu bán kết còn lại của bảng 2 giữa các đội tuyển Xe tăng Lào, Tajikistan và Congo.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...