Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1

Các sĩ quan Quân đoàn 1 đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng.
Các sĩ quan Quân đoàn 1 đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng.
TPO - Theo Đại tướng, mọi cán bộ, chiến sĩ cần quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… để xứng đáng với truyền thống “Thần tốc quyết thắng”.

Sáng 13/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết Thắng). Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...

Đón và làm việc với Đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình cùng các lãnh đạo Quân đoàn 1 gồm Thiếu tướng Doãn Thái Đức - Tư lệnh Quân đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng - Chính ủy Quân đoàn 1 và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khác.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1 ảnh 1
 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1 ảnh 2

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch duyệt đội danh dự Quân đoàn 1.

Theo Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Quân đoàn 1 được thành lập ngày 24/10/1973, là Quân đoàn chủ lực cơ động dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với bề dày truyền thống 45 Quân đoàn 1 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Quân đoàn  xác định đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo tình huống, huấn luyện đêm… Trong đó chú trọng huấn luyện cơ động cho cả bộ binh và bộ binh cơ giới đạt kết quả tốt; huấn luyện xe tăng, thiếp giáp cơ động qua các loại địa hình trong điều kiện ban đêm hoặc vượt chướng ngại nước…

Thời gian tới, Quân đoàn 1 sẽ tiếp tục duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương nhằm nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1 ảnh 3

Thiếu tướng Doãn Thái Đức báo cáo tình hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 1.

Báo cáo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, Quân đoàn 1 đã thực hiện tốt việc xây dựng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ, tình dân – quân; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận, hành quân dã ngoại. Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn đã giúp đỡ người dân tích cực về xây dựng nông thôn mới, phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1 ảnh 4

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1 đã giúp đỡ nhân dân rất nhiều trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống lụt bão...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích Quân đoàn 1 đã đạt được trong 45 năm qua đồng thời cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và huấn luyện sẵn sàng chiến dấu; diễn tập, phòng chống lụt bão…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1 ảnh 5

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Quân đoàn 1 cần xứng đáng với truyền thống "Thần tốc, quyết thắng".

Đại tướng cũng yêu cầu Quân đoàn 1 tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đơn vị, duy trì kỷ luật, nền nếp chính quy; kiên quyết không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn cần ra sức vận dụng, kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… để xứng đáng với truyền thống “Thần tốc quyết thắng”. 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.