Đáp trả 'quân đội vũ trụ' của Mỹ, Nga hồi sinh tiêm kích chống vệ tinh

Đáp trả 'quân đội vũ trụ' của Mỹ, Nga hồi sinh tiêm kích chống vệ tinh
TPO - Nga có thể tái dựng dự án máy bay tiêm kích chống vệ tinh nhằm đáp trả việc Mỹ thành lập lực lượng vũ trụ. Ngoài ra, Nga đang tiến hành chế tạo những phương tiện tiêu diệt khác đối với các mục tiêu của đối phương trên vũ trụ.

Chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexei Leonkov đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Rueconomics.ru. Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai thông báo, người Mỹ đang thành lập “quân đội vũ trụ”. Điều này cho thấy Mỹ muốn không chỉ muốn xây dựng các vệ tinh GPS quân sự lớn hơn mà xây dựng cả những phương tiện tiêu diệt các mục tiêu tương tự trên vũ trụ.

Chuyên gia này nhấn mạnh, vệ tinh liên lạc dành cho quân sự sử dụng các kênh được bảo vệ và có chất lượng truyền tải thông tin tốt nhất.

Trong những ngày đầu tiên của một cuộc xung đột tiềm năng quy mô lớn, việc tiêu diệt vệ tinh là nhiệm vụ tối quan trọng. Chính do đó, các “tiêm kích tiêu diệt vệ tinh” đã bắt đầu được sản xuất từ thời kỳ Xô Viết, tuy nhiên Mỹ khi chỉ luôn ký kết các thỏa thuận có lợi cho mình đã thỏa thuận về việc loại trừ các thành phần quân sự trên vũ trụ.

Nhưng chính những điều kiện thỏa thuận như thực tiễn đã cho thấy là không được tuân thủ. Những lực lượng “quân đội vũ trụ” mới là điển hình rõ nhất về điều này. Do đó, Nga phải tính tới việc phục hồi dự án “máy bay tiêm kích chống vệ tinh”. Trong đó có thể sử dụng các công nghệ mới, do đó Nga sẽ có những khả năng lớn hơn so với thời kỳ Xô Viết.

Ngoài ra, Mỹ không được quên rằng, Nga còn có những phương tiện tấn công khác. Trong đó có tổ hợp S-500 Prometheus ngoài khả năng phòng không, phòng thủ tên lửa còn có khả năng tiêu diệt vệ tinh trên quỹ đạo vũ trụ. Điều này cho thấy, Nga cũng sẽ không đứng nhìn khi biết được những vũ khí vũ trụ của Mỹ và tăng cường các khả năng cần thiết đối với các kỹ thuật quân sự hiện đại của mình.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.