'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga

Súng máy hạng nặng Maxim,súng máy hạng nhẹ Degtyaryov; súng máy RPK, đại liên DShK.., là những khẩu súng máy có sức công phá mạnh mẽ.
'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 1

Súng máy hạng nặng Maxim chính thức góp mặt trong biên chế quân đội Nga Hoàng năm 1910. Sau đó, khẩu súng này tiếp tục phát huy vai trò trong Chiến tranh Thế giới lần 1 và lần 2. Ngoài khả năng chống bộ binh, khẩu súng còn được dùng để phòng không hay lắp trên các chiến hạm.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 2

Mỗi khẩu Maxim nặng 64,3 kg với nòng dài 72,1 cm. Nó bắn loại đạn kích thước 7,62x54 mm cùng tốc độ bắn đạt tới 600 viên/phút. Maxim sử dụng băng đạn dây với số lượng 250 viên. Do súng quá nặng nên người ta phải đặt lên xe kéo trong điều kiện tác chiến trên bộ.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 3

Degtyaryov là súng máy hạng nhẹ, chính thức góp mặt trong biên chế chiến đấu quân đội Liên Xô năm 1928. Thiết kế của khẩu súng khá đơn giản khiến giá thành chế tạo chúng rẻ trong khi người sử dụng dễ dàng tháo lắp súng. Ngoài ra, khẩu súng còn hoạt động tốt trong các môi trường khắc nghiệt như bị ngâm trong bùn hoặc vùi dưới cát.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 4

Súng máy Degtyaryov bắn loại đạn kích thước 7,62x54 mm. Tốc độ bắn đạt 550 viên/phút với tầm bắn hiệu quả lên tới 800 m. Khẩu súng có một băng đạn 47 viên hoặc băng đạn dây 60 viên. Degtyaryov gồm nhiều biến thể chiến đấu khác nhau. Người ta chế tạo khoảng 795.000 khẩu súng loại này.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 5

Giống với AK-47, RPK là khẩu súng do nhà thiết kế Mikhail Kalashnikov phát triển. Nó chính thức góp mặt trong biên chế quân đội Liên Xô cuối thập niên 1950. Cùng với súng trường tấn công AKM, RPK ra đời theo chương trình chuẩn hóa các loại vũ khí nhỏ của Hồng quân Liên xô. Hiện tại, RPK vẫn được sản xuất và sử dụng trong quân đội nhiều quốc gia.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 6

RPK có nhiều biến thể, nặng từ 4,7 tới 5,1 kg tùy từng mẫu súng. Nòng súng dài 59 cm trong khi tốc độ bắn dao động từ 600 đến 650 viên/phút. Tầm bắn hiệu quả của súng đạt từ 100 đến 1.000 m. Băng đạn thẳng của súng có thể chứa 20, 30 hoặc 40 viên trong khi băng đạn hình tròn chứa 75 viên. Mẫu RPK và RPKS bắn đạn kích thước 7,62x39 mm trong khi RPK-74 và RPKS-74 bắn đạn 5,54x39 mm.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 7

Súng DShK là khẩu đại liên được dùng trong tác chiến mặt đất và phòng không do Liên Xô chế tạo và sử dụng từ năm 1938. Tên súng được ghép giữa tên nhà thiết kế Vasily Degtyaryov và người hoàn thiện khẩu súng Georgi Shpagin. Trong Thế chiến 2, ngoài nhiệm vụ phòng không, khẩu DShK còn được gắn lên xe tải, xe tăng hoặc pháo tự hành để tăng sức mạnh hỏa lực.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 8

DShK nặng 34 kg (chỉ riêng khẩu súng). Nòng súng dài 107 cm với cỡ nòng kích thước 12,7x108 mm. Kíp chiến đấu của súng gồm hai tới 3 binh sĩ. Tốc độ bắn của súng đạt 600 viên/phút trong khi tầm bắn xa nhất của DShK đạt tới 2.500. Băng đạn dây của súng chứa 50 viên. Nhiều quốc gia vẫn sử dụng súng DShK.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 9

Kord là súng máy hạng nặng uy lực nhất mà quân đội Nga đang sử dụng. Nó ra đời nhằm thay thế vai trò của các khẩu súng từ thời Liên Xô. Khẩu Kord chính thức góp mặt trong quân đội Nga từ năm 1998 dù bắt đầu được nghiên cứu từ đầu thập niên 1990. Sau khi được sản xuất hàng loạt năm 2001, những khẩu Kord được lắp đặt trên các phương tiện cơ giới để thay thế nhiều loại vũ khí cũ.

'Điểm danh' 5 loại súng máy uy lực có nguồn gốc từ Nga ảnh 10

Tùy các biến thể khác nhau, mỗi khẩu Kord có thể nặng từ 25 tới 80 kg. Súng bắn loại đạn kích thước 12,7x108 mm với tốc độ đạt 650 tới 750 viên/phút. Tầm bắn hiệu quả là 2.000 m với băng đạn dây chứa 50 viên.

Theo Theo Zing