Điểm danh 5 nước có quân đội mạnh nhất thế giới tới năm 2030

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Nga, Mỹ và một số nước có thể duy trì sức mạnh quân sự từ nay cho tới năm 2030.

Đây là nhận định của chuyên gia quân sự Mỹ Robert Farley trên tạp chí The National Interest.

Chuyên gia này nhấn mạnh, trong vòng 12 năm tới, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp vẫn sẽ có lục quân mạnh nhất thế giới. Robert Farley khẳng định, theo quan điểm của ông thì quân đội Mỹ sẽ là “chuẩn mực vàng”.

Ông cho rằng, quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong tiến hành các chiến dịch, cũng như có nguồn ngân sách quốc phòng dồi dào.

Chuyên gia Robert Farley cho biết, trong thời điểm hiện tại, quân đội Nga đang hồi sinh sau “giai đoạn phức tạp”. Ông khẳng định, các đơn vị đặc nhiệm của Nga vẫn sẽ là một trong những lực lượng mạnh nhất do được tiếp cận những công nghệ hiện đại.

Trong số các quốc gia châu Âu, Robert Farley điểm tên nước Pháp.

Còn Ấn Độ và Trung Quốc thì sau 12 năm nữa sẽ nâng cao được năng lực của lực lượng Lục quân.

Chuyên gia Mỹ cũng nhận định, Ấn Độ vẫn tụt hậu về công nghệ, còn Trung Quốc thì có ngân sách hạn chế bởi Bắc Kinh đang tập trung ngân sách chủ yếu cho lực lượng Không quân và Hải quân.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG